Môi trường kinh doanh Việt Nam ươm mầm những doanh nghiệp lớn

Vân Anh |

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) đã khép lại với những dư âm tốt đẹp về vị thế, hình ảnh và dấu ấn một Việt Nam cởi mở, năng động, luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tự tin khẳng định rằng, Việt Nam đang trở thành một trong những công xưởng của thế giới và là một điểm tựa cho các tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh trên toàn cầu. Bên cạnh đó, sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam hoàn toàn có thể ươm mầm nên những doanh nghiệp lớn có khả năng cạnh tranh và hợp tác quốc tế.

Trả lời tờ The Straits Times nhân WEF ASEAN 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở lớn và rất năng động trong khu vực ASEAN. Với tinh thần liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, như chính sách tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp. Luật Đầu tư năm 2014 đã tạo dựng một khuôn khổ chính sách đầu tư mới với tư duy mới về quản lý nhà nước, theo đó nhà đầu tư được kinh doanh trong tất cả các ngành nghề không bị cấm. Những chính sách này tạo nên một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ ở Việt Nam và năm 2017 số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, với gần 127.000 doanh nghiệp, bằng 1,6 lần số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2011.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo đó tích cực cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm ít nhất 50% số lượng điều kiện kinh doanh hiện hành; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; yêu cầu kết nối dịch vụ công ở cấp độ 4; hoàn toàn thông quan điện tử, bỏ các hồ sơ bằng văn bản giấy; giảm số lượng kiểm tra thông quan từ 30% xuống còn 10%.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong phát biểu bế mạc WEF ASEAN 2018 cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng và đang nỗ lực kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển năng động của quốc gia.

Dấu ấn Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam còn nhiều tiềm năng mạnh mẽ là đánh giá chung của nhiều đại biểu tham dự WEF ASEAN 2018.

Ông Kevin Sneader, Đối tác quản lý toàn cầu McKinsey & Company, Hồng Kông, Trung Quốc - một trong những đồng chủ tọa WEF ASEAN 2018 - tin rằng kinh tế Việt Nam dù đứng trước bối cảnh bất ổn của thế giới nhưng không quá khó khăn để vượt qua và ngày càng thành công hơn. “Việt Nam là nền kinh tế xuất khẩu, nên thách thức là phát triển hơn nữa để phục vụ mô hình người tiêu dùng trong nước, đảm bảo tăng trưởng như vừa rồi. Tôi tin tưởng vào viễn cảnh khả quan ở Việt Nam” - ông Sneader nhấn mạnh.

Ông Borge Brende - Chủ tịch WEF, điểm lại con số ấn tượng về “chặng đường tuyệt vời của Việt Nam” kể từ Hội nghị năm 2010 ở TP.Hồ Chí Minh đến nay, GDP Việt Nam đã tăng gấp đôi trong 8 năm, đạt thành tựu giảm nghèo xuất sắc, giảm từ 50% xuống 5%. Nhiều doanh nghiệp toàn cầu đến Việt Nam trong Hội nghị này, bởi Việt Nam là điểm đến tuyệt vời của đầu tư nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động bên lề Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng WEF ASEAN 2018 giúp nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế và thực sự là dấu ấn Việt Nam.

Ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tại Việt Nam - nhận xét, tổ chức những sự kiện quốc tế như WEF ASEAN là cơ hội lớn để Việt Nam quảng bá đất nước, văn hóa, con người và nền kinh tế năng động của mình. Số lượng lớn các lãnh đạo doanh nghiệp đến Việt Nam, trong đó nhiều người có lẽ đến lần đầu tiên, giúp họ phát hiện nhiều cơ hội tiềm năng ở Việt Nam. Việt Nam có thể tự tin bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bằng cách tận dụng tốt nhất đầu vào và công nghệ, sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất khi triển khai các luật và quy định mới.

Còn ông Hiroyuki Akita - bình luận viên cao cấp tờ Nikkei, Nhật Bản - cảm thấy nhiều điều sâu sắc và hữu ích khi lần đầu tiên tham dự WEF ASEAN ở Việt Nam. Việt Nam cùng WEF mời được nhiều lãnh đạo cấp cao trong ASEAN và khu vực như các thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng...

Chủ đề của WEF ASEAN rất thú vị với ông Akita, không chỉ về những vấn đề địa chính trị mà còn các lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ, nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tất cả những nhân tố đó đều ảnh hưởng đến tương lai địa chính trị của khu vực này. “Kể từ lần đầu tiên tôi đến Việt Nam vào năm 1994, đến nay Việt Nam đã có những thay đổi ngoạn mục về kinh tế, xã hội, nhất là về cơ sở hạ tầng như đường sá, nhà cao tầng. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. WEF ASEAN một lần nữa đưa tiếng nói của Việt Nam vang xa đến với thế giới” - ông Akita bình luận.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Thời khắc hành động của ASEAN và những vận hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Hà Liên |

Ông David Wijeratne- lãnh đạo Trung tâm Thị trường Tăng trưởng của PwC nhận định, giai đoạn phát triển thụ động của ASEAN đã qua. Ông nhấn mạnh: “ASEAN sẽ cần phát huy hết tiềm năng và nắm bắt được tương lai để đóng góp cho sự tăng trưởng toàn cầu. Bây giờ chính là thời khắc để hành động”.

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn cho ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô

Thanh Hà |

Ngày 11.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (IMF-WB) tại Bali, Indonesia.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: ASEAN 2018 hướng tới một cộng đồng “Tự cường và Sáng tạo”

Kh.V |

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định: Tinh thần chủ đạo của năm ASEAN 2018 là hướng tới một Cộng đồng “Tự cường và Sáng tạo".

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Thời khắc hành động của ASEAN và những vận hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Hà Liên |

Ông David Wijeratne- lãnh đạo Trung tâm Thị trường Tăng trưởng của PwC nhận định, giai đoạn phát triển thụ động của ASEAN đã qua. Ông nhấn mạnh: “ASEAN sẽ cần phát huy hết tiềm năng và nắm bắt được tương lai để đóng góp cho sự tăng trưởng toàn cầu. Bây giờ chính là thời khắc để hành động”.

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn cho ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô

Thanh Hà |

Ngày 11.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (IMF-WB) tại Bali, Indonesia.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: ASEAN 2018 hướng tới một cộng đồng “Tự cường và Sáng tạo”

Kh.V |

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định: Tinh thần chủ đạo của năm ASEAN 2018 là hướng tới một Cộng đồng “Tự cường và Sáng tạo".