Mọi luận điệu, chiêu trò không thể phủ nhận thành công của cuộc bầu cử

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Các khâu, các bước theo quy trình được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật. Ấy vậy mà đúng ngày chúng ta khai mạc và ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, một số trang báo tiếng Việt phương Tây, trang mạng vốn lâu nay thiếu thiện chí với Việt Nam lại xuất hiện những bài viết hòng bóp méo, xuyên tạc, phủ nhận thành công của cuộc bầu cử ở Việt Nam.

Đảng ta không bao biện, làm thay

Các giọng điệu trên các trang báo, mạng chống phá nói trên cho rằng cuộc bầu cử của Việt Nam không có dân chủ thực sự, vì Đảng “kiểm soát toàn bộ”; “tranh cử không công bằng”; người dân với ứng cử viên không có mối liên hệ nên “làm sao để sáng suốt”; “trong dàn xếp, ngoài bầu cử”; “bầu cử chỉ là cái vỏ không có ruột hay đi bầu chỉ là làm cho xong chuyện”... xét cho cùng vẫn là trò “té nước theo mưa” vào hùa với những luận điệu, chiêu trò đen tối mà các thế lực thù địch, phản động đã làm nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội.

Nhưng dù bằng chiêu trò gì chăng nữa chúng cũng không thể xuyên tạc, hướng lái được dư luận. Bởi lẽ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã hiến định rõ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Mặt khác, thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quan trọng, mang tính quyết định bảo đảm cho công tác bầu cử được tiến hành thống nhất, đúng hướng và thành công tốt đẹp.

Giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lãnh đạo bầu cử, nhưng Đảng ta không bao biện, không làm thay. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương chứ không có chuyện Đảng “kiểm soát toàn bộ” theo kiểu các thế lực thù địch rêu rao. Thực tế đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng không làm mất đi tính dân chủ của chế độ, quyền tự do của công dân mà thực tiễn đã chứng minh đó chính là cơ sở để bảo đảm dân chủ được mở rộng, cử tri được tạo điều kiện thực hiện tốt nhất quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với đất nước.

Thực tế bác bỏ mọi luận điệu chống phá

Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại, là ngày hội của toàn dân. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, trước sự kiện quan trọng, việc Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả là bình thường. Hoạt động tuyên truyền ở Việt Nam là nhằm hướng đến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ của cử tri, từ đó xác định rõ trách nhiệm tích cực, tự giác hướng về ngày hội lớn chứ không phải nhằm “thúc giục đi bầu” như luận điệu mà kẻ xấu xuyên tạc.

Mọi công việc liên quan đến quy trình bầu cử, trong đó có việc vận động bầu cử được tiến hành bình đẳng, công khai, đúng pháp luật, đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 và thu hút đông đảo cử tri tham dự.

Theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015, việc vận động bầu cử của các ứng cử viên được tiến hành bằng hai hình thức, đó là: Vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử theo quy định tại Điều 66 và vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 67 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015.

Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam là rất rõ ràng, ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước, do đó bằng mọi cách phải tăng cường mối liên hệ giữa ứng cử viên và cử tri. Thực tế đại đa số ứng cử viên có mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, trước khi cầm lá phiếu đi bầu cử tri đều hiểu rõ về ứng cử viên chứ không có chuyện cử tri với ứng cử viên không có mối liên hệ nên “làm sao để sáng suốt” như cách đặt vấn đề của những kẻ thiếu thiện chí.

Trên thực tế đã khẳng định hoạt động vận động bầu cử qua hội nghị tiếp xúc cử tri được các địa phương tổ chức chặt chẽ, dân chủ, bảo đảm công bằng giữa các ứng cử viên. Đối với việc vận động thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng cũng vậy. Tất cả các ứng cử viên ĐBQH đều được trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, được trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử ĐBQH của Hội đồng BCQG. Việc đăng tải chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương bảo đảm bình đẳng, đúng pháp luật.

Cùng với đó, pháp luật Việt Nam cũng quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong vận động bầu cử. Theo đó các hành vi như “lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri;...” là vi phạm pháp luật.

Có thể khẳng định, quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử đã được đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng pháp luật. Các ứng cử viên là người do Trung ương hay địa phương giới thiệu, là người của Đảng hay ngoài Đảng, được giới thiệu ứng cử hay tự ứng cử đều bình đẳng. Luận điệu cho rằng “tranh cử không công bằng”; “bộ máy truyền thông” của Đảng, Nhà nước chỉ tập trung “tuyên truyền cho các ứng viên... nằm trong tay Đảng” là hoàn toàn bịa đặt.

Theo quy định tại Điều 73 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào lúc 19 giờ cùng ngày. Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu; nguyên tắc xác định người trúng cử cũng được pháp luật quy định rất cụ thể. Theo đó kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử. Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ... Ở đây không thể có chuyện “trong dàn xếp, ngoài bầu cử” như giọng điệu hồ đồ, vô căn cứ của kẻ xấu.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch COVID-19 đang hoành hành nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn dân, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 98,43%... Đó là thành công của ý Đảng lòng dân, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mọi luận điệu, chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động không thể phủ nhận được thực tế. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, hứa hẹn mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều thành công mới, toàn diện, vững chắc trên mọi lĩnh vực để Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên trái phép

Văn Đức |

Do tình hình dịch bệnh và sợ bị bắt khi về nước, Lầu Thị Má đã lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Lào Cai có 99,98% cử tri tham gia bầu cử

Văn Đức |

Ngày 23.5, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 3.575 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công nhân đang cách ly tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang: Được tạo điều kiện tối đa trong công tác bầu cử

Nhóm phóng viên |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, tính đến 18 giờ ngày 22.5, có 769 công nhân lao động dương tính với COVID-19. Tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi dịch, trong đó có hơn 196 nghìn công nhân lao động nghỉ việc. Trước tình trạng trên, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực tham gia bầu cử đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao công tác bầu cử của Việt Nam

Song Minh |

Truyền thông nhiều nước đã khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam khoá mới, đánh giá cao công tác bầu cử của Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện, nhân lực, nhất là quy trình phòng, chống COVID-19.

Đợi 8 hộ ngư dân về bờ bỏ phiếu, 100% cử tri Thái Bình hoàn thành bầu cử

TRUNG DU |

Tính đến 21 giờ ngày 23.5, 100% cử tri tại tỉnh Thái Bình đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lào Cai: Lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên trái phép

Văn Đức |

Do tình hình dịch bệnh và sợ bị bắt khi về nước, Lầu Thị Má đã lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Lào Cai có 99,98% cử tri tham gia bầu cử

Văn Đức |

Ngày 23.5, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 3.575 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công nhân đang cách ly tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang: Được tạo điều kiện tối đa trong công tác bầu cử

Nhóm phóng viên |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, tính đến 18 giờ ngày 22.5, có 769 công nhân lao động dương tính với COVID-19. Tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi dịch, trong đó có hơn 196 nghìn công nhân lao động nghỉ việc. Trước tình trạng trên, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực tham gia bầu cử đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao công tác bầu cử của Việt Nam

Song Minh |

Truyền thông nhiều nước đã khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam khoá mới, đánh giá cao công tác bầu cử của Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện, nhân lực, nhất là quy trình phòng, chống COVID-19.

Đợi 8 hộ ngư dân về bờ bỏ phiếu, 100% cử tri Thái Bình hoàn thành bầu cử

TRUNG DU |

Tính đến 21 giờ ngày 23.5, 100% cử tri tại tỉnh Thái Bình đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.