Mỗi hồ sơ, kỉ vật là món quà quý giá cho gia đình và thân nhân của cán bộ đi B

PV |

Chiều 25.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc với Trung tâm Lưu giữ quốc gia III, thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ).

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) đang lưu trữ khoảng 72.000 hồ sơ, kỉ vật của cán bộ đi B, trong đó có 56.963 hồ sơ cán bộ đi B từ 89 địa phương trong cả nước. Hồ sơ gồm các loại giấy tờ: Giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sơ yếu lý lịch, chứng chỉ, bằng cấp chứng nhận trình độ học tập; các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, thuyên chuyển…

Cán bộ đi B (từ năm 1959 - 1975) gồm 2 đối tượng: Những cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, sau đó họ tham gia lao động sản xuất tại miền Bắc và được bí mật trở vào miền Nam công tác do yêu cầu của Cách mạng; một số cán bộ dân sự người miền Bắc đi B (chủ yếu y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư...). 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá rất cao hoạt động bảo quản gần như nguyên vẹn hồ sơ, hình ảnh, di vật từ khi tiếp nhận được của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Đây là những hiện vật rất quý giá.

Song, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những hồ sơ này được chuyển về các địa phương vẫn còn dưới dạng lưu trữ, chưa được trưng bày, thông tin rộng rãi.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ sẽ bàn bạc số hóa những hồ sơ này. Từ đó, những hồ sơ, kỉ vậy lưu trữ được thông tin rộng rãi đến công chúng. Bên cạnh đó, cơ quan thông tấn, báo chí chú trọng tuyên truyền, giới thiệu về những hồ sơ cán bộ đi B.

“Những kỉ vậy này là quà tặng quý giá cho gia đình và thân nhân cán bộ đi B khi họ nhận được”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm về sắc lệnh, tài liệu của các kì họp Quốc hội trong những kì họp của Quốc hội. Từ đó, các đại biểu Quốc hội thấy được những tiền nhân đã xây dựng những viên gạch đầu tiên để góp cho Quốc hội ngày nay như thế nào.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần số hóa thành những hồ sơ, kỉ vật bằng mã số, kí hiệu... để thuận tiện trong việc tra cứu. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Để tinh gọn bộ máy, phải thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương

Hoàng hoan |

Ngày 10.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cùng dự họp còn có ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Văn Túy - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội và HĐND, các quận huyện, sở ngành của TP.Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp HĐND TP. Hải Phòng

H.Hoan |

Ngày 10.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Bạc Liêu cân nhắc hệ quả những dự án thu hồi quá nhiều đất của dân

NHẬT HỒ |

Ngày 20.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Bạc Liêu. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong phát triển cần hài hòa lợi ích của người dân.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Để tinh gọn bộ máy, phải thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương

Hoàng hoan |

Ngày 10.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cùng dự họp còn có ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Văn Túy - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội và HĐND, các quận huyện, sở ngành của TP.Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp HĐND TP. Hải Phòng

H.Hoan |

Ngày 10.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Bạc Liêu cân nhắc hệ quả những dự án thu hồi quá nhiều đất của dân

NHẬT HỒ |

Ngày 20.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Bạc Liêu. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong phát triển cần hài hòa lợi ích của người dân.