Mới có gần 10.000 trong số 3,4 triệu người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết một số địa phương đã phê duyệt gần 10.000 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 27.5, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững”.

Tại đây, ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cùng với các chính sách tài khoá, tiền tệ, vừa qua chúng ta cũng ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19. Nhà nước đã hỗ trợ hàng chục nghìn tấn gạo cho rất nhiều địa phương. Bên cạnh đó, khi dịch COVID-19 lần thứ 4 dòng dịch chuyển lao động lớn.

Trong chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, Chính phủ cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp để giữ chân người lao động, phục hồi kinh tế xã hội.

Sau làn sóng người lao động di dời khỏi các đô thị lớn do đại dịch COVID-19, chính sách hỗ trợ người lao động quay lại thị trường và giữ chân người lao động là rất cần thiết.

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có mức hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng và tối đa 3 tháng; còn người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng và tối đa 3 tháng.

Theo ông Lê Văn Thanh, thủ tục hỗ trợ người lao động rất đơn giản. Người lao động có đơn có xác nhận của chủ trọ gửi cho doanh nghiệp lập danh sách, doanh nghiệp lập danh sách gửi BHXH xác nhận và sau đó UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt chuyển tiền cho người lao động.

Qua kiểm tra, ông Thanh cho biết, hiện hầu hết các địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai để hỗ trợ cho người lao động. Ông cũng thừa nhận, việc triển khai này hơi chậm so với mong muốn triển khai ngay chính sách từ đầu tháng 4.2022.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, các địa phương đang thực hiện Quyết định 08 và một số địa phương đã thực hiện chi trả. Dự kiến có 3,4 triệu lao động với tổng kinh phí là 6.600 tỉ đồng.

“Hiện nay, các địa phương đã phê duyệt gần 10.000 lao động với khoảng 33 tỉ đồng. Chúng tôi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để tháng 6 người lao động nhận được khoản tiền này. Đến ngày 15.8 hoàn thành việc này” - ông Thanh nói.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, chính sách này chỉ là biện pháp hỗ trợ trong ngắn hạn. Về lâu dài, chúng ta phải quan tâm chính sách nhà ở cho công nhân. Các cơ quan cũng đang phối hợp triển khai để xây dựng nhà ở để người lao động yên tâm làm việc và ổn định thị trường lao động.

Cuối tháng 3.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, số tiền hỗ trợ để công nhân thuê nhà trọ từ ngân sách nhà nước là 6.600 tỉ đồng. Dự kiến, trên cả nước sẽ có khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách này nhưng sau hơn 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân hỗ trợ rất chậm.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Văn phòng đại diện có được lập hồ sơ để NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

nam dương |

Chúng tôi làm việc tại Văn phòng đại diện của một công ty tại TPHCM. Xin hỏi, chúng tôi có được lập hồ sơ để NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Bạn đọc có email tonytranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Hỗ trợ người lao động thuê nhà: Tiền đã có, đối tượng đã rõ nhưng triển khai rất chậm

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề tiền đã có, đối tượng đã rõ, mục tiêu hỗ trợ cụ thể nhưng thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn rất chậm. Do đó, các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện việc này nhanh chóng để chính sách nhanh chóng đến tay người lao động.

TPHCM dự chi 2.000 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TPHCM có khoảng 1,2 triệu người lao động có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng dự toán là hơn 2.000 tỉ đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Văn phòng đại diện có được lập hồ sơ để NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

nam dương |

Chúng tôi làm việc tại Văn phòng đại diện của một công ty tại TPHCM. Xin hỏi, chúng tôi có được lập hồ sơ để NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Bạn đọc có email tonytranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Hỗ trợ người lao động thuê nhà: Tiền đã có, đối tượng đã rõ nhưng triển khai rất chậm

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề tiền đã có, đối tượng đã rõ, mục tiêu hỗ trợ cụ thể nhưng thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn rất chậm. Do đó, các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện việc này nhanh chóng để chính sách nhanh chóng đến tay người lao động.

TPHCM dự chi 2.000 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TPHCM có khoảng 1,2 triệu người lao động có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng dự toán là hơn 2.000 tỉ đồng.