Mỗi bản án vi phạm về giao thông là bản tuyên truyền hữu ích đến người dân

Việt Dũng |

Chiều 5.7, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2030.

Chương trình được phối hợp giữa TAND Tối cao và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tham dự có ông Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; ông Trần Lưu Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Nguyễn Văn Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và một số lãnh đạo các bộ, ngành...

Tại chương trình lễ ký kết, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội; văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét.

Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có lúc, có nơi bị buông lỏng; một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để; tai nạn giao thông giảm chưa bền vững; việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố, đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Phạm Kiên
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Phạm Kiên

Trong thời gian tới, để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường, có nhiều giải pháp cần phải được thực hiện đồng bộ...

Trong đó, Chỉ thị 23 của Ban Bí thư, Nghị quyết 48 của Chính phủ, Chỉ thị 10 của Thủ tướng đều yêu cầu đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông sao cho phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, lấy thay đổi hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông.

Trong nhóm giải pháp này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông thông qua các hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân.

Đặc biệt là công tác xét xử, trực tiếp hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan để tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, những bản án xét xử các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông sẽ là nguồn tư liệu, tài liệu quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

Ông đề nghị các bộ, ngành và đặc biệt là các cơ quan có thành viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân Tối cao để chương trình phối hợp đạt hiệu quả và kết quả tốt nhất.

Tại buổi lễ, đại diện TAND Tối cao, ông Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án TAND Tối cao và ông Nguyễn Văn Thắng đã ký kết chương trình phối hợp.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ (trái) và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký kết
Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ (trái) và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Phạm Kiên

Trước việc phối hợp trên, Chánh ánh Nguyễn Hoà Bình cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực hết sức, đồng bộ cả hệ thống nên kiềm chế đáng kể sự gia tăng của số vụ tai nạn, số người bị thiệt mạng, thương vong.

Tuy nhiên mong đợi, đòi hỏi của nhân dân là cần tiếp tục giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, phấn đấu đến một xã hội không tai nạn.

Theo Chánh án TAND Tối cao, cần tổ chức tốt việc xét xử các vụ án vi phạm giao thông, để mỗi vụ án đều trở thành bản tuyên truyền về an toàn giao thông. Theo đó, TAND Tối cao sẽ tiếp tục có chỉ đạo cho hệ thống tòa án, làm sao cho mỗi bản án xét xử đúng người, đúng tội, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, để nâng cao dân trí và tuân thủ pháp luật của nhân dân.

“Hiện nay, chúng tôi đã công khai hơn 1 triệu bản án, trong đó có 10 nghìn bản án về giao thông" - ông Bình thông tin.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều dấu hiệu tích cực về an toàn giao thông

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông Vận tải thông tin, tình hình an toàn giao thông có nhiều dấu hiệu tích cực.

Công điện bảo đảm an toàn giao thông, PCCC trong điều kiện khắc nghiệt

KHÁNH AN |

Ngày 19.5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có Công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gửi lãnh đạo Cục CSGT và Cục Cảnh sát PCCC&CHCN.

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cao tốc

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch công tác của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, vui Xuân, đón Tết.

Chung cư Hà Nội giá hàng tỉ đồng, thiếu phòng cháy chữa cháy vẫn rao bán rầm rộ

Thu Giang |

Dù chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thế nhưng nhiều căn hộ chung cư tại TP Hà Nội vẫn đang được rao bán với mức giá hàng tỉ đồng, thu hút sự quan tâm của người dân.

Ngập ở TP Hồ Chí Minh do cống thoát nước lạc hậu gặp mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Hệ thống thoát nước đã được đầu tư từ lâu nên lạc hậu, quá tải trong khi vũ lượng mưa ngày càng lớn trong những năm gần đây khiến TPHCM ngập nặng.

Người đi đường núp bóng râm, vượt đèn đỏ để tránh nắng nóng tại Hà Nội

Khánh Linh - Phương Anh |

Nắng nóng gay gắt tại Hà Nội quay trở lại, những tán cây ven đường trở thành nơi dừng chân của nhiều người. Bên cạnh đó, không ít người đã lựa chọn vi phạm giao thông -vượt đèn đỏ vì không thể chờ đợi hết đèn đỏ dưới ánh nắng bỏng rát.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Mỹ Đình xin lỗi sau ồn ào về "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Trong thông báo mới nhất, đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi trước sự cố gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Không phát hiện cán bộ vi phạm kê khai tài sản, thu nhập ở Bộ Tư pháp

Ái Vân |

Theo kết quả xác minh về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Bộ Tư pháp, không phát hiện vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Nhiều dấu hiệu tích cực về an toàn giao thông

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông Vận tải thông tin, tình hình an toàn giao thông có nhiều dấu hiệu tích cực.

Công điện bảo đảm an toàn giao thông, PCCC trong điều kiện khắc nghiệt

KHÁNH AN |

Ngày 19.5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có Công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gửi lãnh đạo Cục CSGT và Cục Cảnh sát PCCC&CHCN.

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cao tốc

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch công tác của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, vui Xuân, đón Tết.