Mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM: Không tổ chức HĐND cấp quận, phường

Vương Hà Chung |

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc thực hiện Nghị quyết tổ chức Chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh là thực hiện luôn chứ không thí điểm.

Thực hiện ngay mô hình, tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10, hôm nay (12.11), Quốc hội tiếp tục thảo luận về Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh.

Tại đây rất nhiều vấn đề đã được thảo luận từ việc tiếp tục thí điểm hay áp dụng ngay, quyền giám sát khi TP.HCM bỏ Hội đồng nhân dân cấp phường, quận, hay rộng hơn là cơ chế đặc thù cho các địa phương trên cả nước…

Trong phần phát biểu của mình, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn Sóc Trăng) thể hiện quan điểm đồng tình với việc thực hiện ngay mô hình, tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM mà không cần thí điểm, để đến tháng 7.2021, nghị quyết của Quốc hội sẽ đi vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Cũng như phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của TP.Hồ Chí Minh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước trong thời gian tới.

“TP.Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm trên 21% tổng sản phẩm GDP, chiếm trên 29% tổng thu ngân sách của cả nước”, bà Vang cho biết.

Đại biểu Tô Ái Vang - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh QH
Đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn Sóc Trăng), phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh QH

Không tổ chức HĐND quận, phường

“Một trong nhiều trăn trở của người dân và không ít đại biểu khi không tổ chức Hội đồng nhân dân ở một cấp nào đó liệu có ảnh hưởng đến quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân qua người đại diện cho mình hay không?”, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn Bình Dương) đặt câu hỏi.

Song theo đại biểu Nhân, những lo ngại này hoàn toàn có thể được giải quyết trên thực tế trình xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh hiện nay.

Trong phần báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết TP.HCM đã có thời gian hơn 6 năm để thực hiện mô hình thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở cấp huyện, quận, phường trong giai đoạn từ năm 2009 - 2016 và đã tổng kết việc thí điểm này.

“Thấy rằng việc không tổ chức Hội đồng nhân dân ở cấp quận, phường là có tính hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc thực hiện Nghị quyết tổ chức Chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh là thực hiện luôn chứ không thí điểm. Song, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, dù là thí điểm hay không thí điểm thì Chính phủ vẫn đề nghị là sau một thời gian, khoảng 3 năm thực hiện thì chúng ta cũng nên sơ kết.

“Luật chúng ta cũng có sơ kết, tổng kết, nếu chưa phù hợp, chúng ta cũng sửa. Nếu mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM trong thời gian thực hiện thấy cần điều chỉnh chúng ta sẽ tiếp tục đề nghị Quốc hội để điều chỉnh”, ông Tân nhấn mạnh.

Vương Hà Chung
TIN LIÊN QUAN

Không đổi tên UBND quận, phường khi thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM

Vương Hà Chung |

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết không thực hiện việc đổi tên UBND của quận, phường là Uỷ ban Hành chính khi thực hiện Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh.

Mô hình chính quyền đô thị TPHCM: Giảm biên chế, giảm chi ngân sách

Chung Vương Hà |

Chiều 26.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh. 2 điểm nổi bật của mô hình chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh là thành lập “thành phố trong thành phố” và không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường. Theo đánh giá của đại biểu Quốc hội, nếu thực hiện việc này sẽ giúp bộ máy được tinh gọn, từ đó giảm biên chế, giảm chi ngân sách hàng nghìn tỉ đồng.

ĐBQH thảo luận về hiệu quả của mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Theo các Đại biểu Quốc hội, việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) mang lại những hiệu quả về giải quyết vấn đề của người dân, tinh giản biên chế.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không đổi tên UBND quận, phường khi thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM

Vương Hà Chung |

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết không thực hiện việc đổi tên UBND của quận, phường là Uỷ ban Hành chính khi thực hiện Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh.

Mô hình chính quyền đô thị TPHCM: Giảm biên chế, giảm chi ngân sách

Chung Vương Hà |

Chiều 26.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh. 2 điểm nổi bật của mô hình chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh là thành lập “thành phố trong thành phố” và không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường. Theo đánh giá của đại biểu Quốc hội, nếu thực hiện việc này sẽ giúp bộ máy được tinh gọn, từ đó giảm biên chế, giảm chi ngân sách hàng nghìn tỉ đồng.

ĐBQH thảo luận về hiệu quả của mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Theo các Đại biểu Quốc hội, việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) mang lại những hiệu quả về giải quyết vấn đề của người dân, tinh giản biên chế.