Mở đợt cao điểm triệt phá các đường dây tín dụng đen

CAO NGUYÊN - XUÂN HÙNG |

Trả lời chất vấn tại nghị trường ngày 30.10, về tình hình an ninh trật tự, trong đó có việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen đang tràn về các địa phương, nhất là vùng nông thôn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, mặc dù là quan hệ dân sự nhưng đằng sau thường là tổ chức tội phạm. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công an đã đưa ra một số giải pháp như quản lý chặt chẽ các cơ sở cầm đồ, phát hiện và xử lý nghiêm cơ sở đầu tư kinh doanh về đòi nợ thuê trái pháp luật; mở cao điểm tấn công triệt phá các băng nhóm tội phạm, trong đó có các đường dây tín dụng đen, đòi nợ thuê.

Hơn 11.000 đối tượng truy nã sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Trước các ý kiến của đại biểu về tình hình cho vay nặng lãi, tín dụng đen đang tràn về các địa phương, nhất là vùng nông thôn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, mặc dù là quan hệ dân sự nhưng đằng sau thường là tổ chức tội phạm. Theo thống kê, trong 4 năm từ 2015 đến 2018 có hơn 7.600 vụ phạm tội, trong đó 56 vụ giết người, 389 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 1.809 vụ lừa đảo... Hiện cơ quan công an đang đấu tranh với 124 băng nhóm, hơn 800 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Nguyên nhân của vấn nạn trên, Bộ trưởng Công an chỉ ra rằng là do kinh tế trong nước có khó khăn, nhiều cá nhân, công ty gặp khó khăn về vốn nên đi vay; một bộ phận thanh niên không chịu làm ăn, ham chơi cá độ cũng đi vay nặng lãi “bất chấp lãi suất”; các chế tài xử lý chưa tương xứng và chưa thực sự răn đe; sự vào cuộc của chính quyền, cơ quan chức năng chưa đúng mức...

Để giải quyết, Bộ Công an đã đưa ra một số giải pháp như phối hợp với các ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân; làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; quản lý chặt chẽ các cơ sở cầm đồ, phát hiện và xử lý nghiêm cơ sở đầu tư kinh doanh về đòi nợ thuê trái pháp luật; mở cao điểm tấn công triệt phá các băng nhóm tội phạm, trong đó có các đường dây tín dụng đen, đòi nợ thuê. Bộ cũng sẽ rà soát nghiên cứu tham mưu đề xuất với Chính phủ bổ sung, sửa đổi hệ thống quy định cho phù hợp, chặt chẽ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn: Sẽ mở cao điểm tấn công triệt phá các băng nhóm tội phạm, trong đó có các đường dây tín dụng đen, đòi nợ thuê.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn: Sẽ mở cao điểm tấn công triệt phá các băng nhóm tội phạm, trong đó có các đường dây tín dụng đen, đòi nợ thuê.

Tập trung bắt đối tượng trốn truy nã

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) về việc hiện có 11.700 tội phạm truy nã đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói “chúng tôi thống kê được trong nhiều năm đối tượng truy nã là trên 11.700 đối tượng. Chúng tôi cho rằng đây là con số rất lớn và cũng nhận thức được để số lượng đối tượng truy nã lớn như vậy là nguy hiểm cho xã hội”.

Theo ông Tô Lâm, kết quả điều tra vạch trần tội phạm chưa hoàn thành được, sự thể hiện nghiêm minh của pháp luật chưa được thực hiện đến nơi đến chốn. Cái đó cũng là rất nguy hiểm, phải tập trung để bắt các tội phạm trốn truy nã. Về biện pháp, Bộ trưởng Công an cho rằng cần tăng cường quản lý dân cư, cư trú, nắm người, nắm hộ. Vừa qua, lực lượng công an cũng đã làm rất cơ bản, có những cách như nắm giấy tờ tùy thân để các đối tượng truy nã không lợi dụng được. Thứ hai, thông tin tội phạm, phải thông báo rộng rãi trong nhân dân để có tin báo tố giác tôi phạm từ dân. Lực lượng công an đều phải phát hiện, thực hiện công tác truy nã tội phạm. Tăng cường hợp tác quốc tế…

Lực lượng công an sẽ mở đợt tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: P.V
Lực lượng công an sẽ mở đợt tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: P.V

Trả lời câu hỏi của đại biểu Tuấn về việc, vừa qua, một doanh nghiệp đổi 100 USD cho người dân khi không có phép, Công an TP.Cần Thơ đã khám xét nhà, tịch thu tài sản được cho là không rõ nguồn gốc, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: Ngày 2.1.2018, Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) về hành vi thu mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ vào hành vi trên, Công an TP.Cần Thơ đã tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại địa chỉ nhà 
ông Lực.

“Qua khám xét đã tạm giữ trên 1.000 kim loại màu vàng, trắng… và một số phương tiện khác. Ông Lực không xuất trình được giấy phép mua bán ngoại tệ. Công an Cần Thơ có đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm hành chính và UBND TP.Cần Thơ cũng đã ra quy định xử phạt hành chính”, ông Lâm nói và cho biết hiện nay, Cty của ông Lực đã thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không có khiếu nại, khiếu kiện.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, vụ việc đã gây bức xúc cho dư luận. Mặc dù chức năng Nghị định xử phạt như vậy, nhưng tính chất vụ việc là một người có 100 USD đi đổi chứ không phải đi kinh doanh ngoại tệ. Có vi phạm nhưng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải xem xét sửa lại quy định này. Phải tùy tính chất của từng vụ việc. “Đề nghị Bộ Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, thực hiện đúng pháp luật. Cái gì quy định mà chưa hợp lý thì ta sửa cho dân nhờ” - Chủ tịch Quốc hội nói.

- Trả lời chất vấn của ĐB Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) về vụ chạy thận nhân tạo ở Hoà Bình đã 3 lần thay đổi tội danh thì chất lượng kiểm sát, điều tra ở đây thế nào? Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho rằng: Vụ chạy thận ở Hoà Bình là vụ án phức tạp, hậu quả nghiêm trọng khi 9 người chết. Trách nhiệm của cơ quan tố tụng là chứng minh bản chất tội phạm. Quá trình tố tụng, xác định tội danh, đánh giá chứng cứ và xác định khung hình phạt có thể thay đổi khi xuất hiện yếu tố mới. Vụ này có những đối tượng, bị can phản cung; phát sinh, phát hiện tài liệu chứng cứ nghi vấn cần làm rõ nên việc điều chỉnh tội danh là đảm bảo đúng bản chất vụ án, đó cũng là lẽ đương nhiên với vụ án phức tạp như thế này.

- Về xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỉ, tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, có 2 dự án đã khôi phục sản xuất kinh doanh và bắt đầu có lãi là DAP Hải Phòng và Thép Việt Trung. Hai nhà máy này đã đạt tiêu chí để báo cáo Quốc hội đưa ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ. Số dự án còn lại như Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP Lào Cai đã giảm bớt lỗ. Tuy nhiên do số nợ, lãi suất phải trả còn cao, nên vẫn tiếp tục phải tái cơ cấu. Ba dự án dừng sản xuất, trong đó có Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ (PVTex) đã vận hành trở lại 3 dây chuyền và cuối tháng 11.2018 sẽ vận hành cả 11 dây chuyền, là điều kiện bước đầu để cơ cấu hoặc thoái vốn. Dự án nhiên liệu sinh học Dung Quất đã bắt đầu cung cấp sản phẩm ra thị trường. Riêng dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ, vốn Nhà nước dưới 30%, còn lại là vốn tư nhân; đáng nói quá trình đầu tư có sai phạm và sẽ phải xem xét có thể cho phá sản.

Dự án mở rộng Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 tương đối phức tạp khi có tranh chấp với tổng thầu EPC (Trung Quốc), các bên liên quan đang quyết liệt đàm phán với đối tác và đẩy nhanh thoái vốn của Tổng Công ty Gang thép Thái Nguyên. “Sức khoẻ” số dự án này, theo ông Trần Tuấn Anh, còn phụ thuộc nhiều vào thị trường các sản phẩm như than, phân bón, xơ sợi... Song mục tiêu là bảo toàn tối đa vốn Nhà nước, cụ thể năm 2020 cơ bản xử lý xong số dự án này. Bộ trưởng Công Thương cũng khẳng định, quá trình xử lý các dự án này phải xem xét, xử lý trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan. 12 dự án đã thanh tra, trong đó 6 dự án kiểm toán nhằm đánh giá thiệt hại, 4 dự án đang chuyển cơ quan điều tra và 2 dự án đã khởi tố hình sự.

- Phát biểu kết thúc ngày chất vấn đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trong ngày chất vấn đầu tiên có 36 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, 23 đại biểu tranh luận. 15 Bộ trưởng, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC đã trả lời các vấn đề đại biểu đặt ra. C. NGUYÊN - X.HÙNG

CAO NGUYÊN - XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng đen “bủa vây” công nhân lao động

KỲ QUAN |

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi từ các tỉnh miền ngoài đến “cắm chốt” cạnh các khu công nghiệp (KCN) vùng ĐBSCL để chào mời cho CNLĐ vay tiền với thủ tục rất đơn giản. Vay thì dễ, nhưng trả không dễ, vì lãi suất rất cao, gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng.

Đại biểu Quốc hội bức xúc vì nạn “tín dụng đen” len lỏi tới các bản làng

Nguyên - Hùng - Trung |

Không chỉ ở thành phố lớn, tín dụng đen đã len lỏi tới từng ngọc ngách của các bản làng.

Cử tri bức xúc với hoạt động "tín dụng đen", "bảo kê" và "tham nhũng vặt"

Xuân Hùng - Cao Nguyên |

Bạo lực gia đình; lừa đảo qua mạng, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… là những bức xúc của cử tri được  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 22.10. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tín dụng đen “bủa vây” công nhân lao động

KỲ QUAN |

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi từ các tỉnh miền ngoài đến “cắm chốt” cạnh các khu công nghiệp (KCN) vùng ĐBSCL để chào mời cho CNLĐ vay tiền với thủ tục rất đơn giản. Vay thì dễ, nhưng trả không dễ, vì lãi suất rất cao, gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng.

Đại biểu Quốc hội bức xúc vì nạn “tín dụng đen” len lỏi tới các bản làng

Nguyên - Hùng - Trung |

Không chỉ ở thành phố lớn, tín dụng đen đã len lỏi tới từng ngọc ngách của các bản làng.

Cử tri bức xúc với hoạt động "tín dụng đen", "bảo kê" và "tham nhũng vặt"

Xuân Hùng - Cao Nguyên |

Bạo lực gia đình; lừa đảo qua mạng, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… là những bức xúc của cử tri được  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 22.10.