Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trực tuyến

Phạm Đông |

Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20-30.9.2020 sẽ được tổ chức trực tuyến.

Ngày 3.9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) đã tổ chức cuộc họp nhằm nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9.2020. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp.

Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Từ đó tôn vinh, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Đại hội sẽ khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Thông qua Đại hội cũng khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương nhằm đảm bảo Đại hội phải thực sự mang màu sắc của Mặt trận, phải lựa chọn được những cá nhân tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong suốt 5 năm qua.

“Phải khen đúng người, đúng việc và lựa chọn những người xứng đáng để vinh danh tại Đại hội”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hương Diệp
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hương Diệp

Trong bối cảnh tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tạo được không khí sôi nổi, hào hứng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

“Là hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Đại hội phải trở thành hoạt động thiết thực cổ vũ các phong trào thi đua của hệ thống Mặt trận các cấp.

Trong quá trình trước, trong và sau Đại hội phải đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sức lan tỏa về các tấm gương điển hình, các mô hình sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ. Từ đó góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương và thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Do đó, trước tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quyết định tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Trong đó có 1 điểm cầu tại UBTƯ MTTQ Việt Nam và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Trung ương sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Tại điểm cầu địa phương sẽ có sự tham dự của các điển hình tiên tiến, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20-30.9.2020.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV

Ái Vân |

Ngày 29.7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 -2025).

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần VII: Tuyên dương 85 tập thể, 102 cá nhân

Chân Phúc |

Ngày 23.6, tại Trung tâm báo chí TPHCM đã diễn ra buổi họp báo về Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020) với sự chủ trì của ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Hoàng Nghĩa Huỳnh - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 15.6, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV

Ái Vân |

Ngày 29.7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 -2025).

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần VII: Tuyên dương 85 tập thể, 102 cá nhân

Chân Phúc |

Ngày 23.6, tại Trung tâm báo chí TPHCM đã diễn ra buổi họp báo về Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020) với sự chủ trì của ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Hoàng Nghĩa Huỳnh - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 15.6, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.