Mặt trận Tổ quốc là cầu nối để kiều bào thêm gắn bó với quê hương, đất nước

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, mặt trận sẽ luôn là địa chỉ tin cậy, là cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa Tổ quốc thêm gắn bó với quê hương, xây dựng đất nước.

Ngày 22.1, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có buổi trò chuyện với bà con kiều bào tiêu biểu về dự chương trình Xuân quê hương năm 2022.

Tại cuộc gặp mặt, Đoàn kiều bào tiêu biểu về từ 23 quốc gia trên thế giới là các doanh nhân, trí thức, đại diện các Hội đoàn người Việt Nam ở nước nước ngoài đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, nêu ý kiến về các vấn đề để phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bà con kiều bào mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách, giải pháp đảm bảo cơ sở pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ công tác dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gìn giữ, phát triển tiếng Việt nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung trong cộng đồng kiều bào…

Ông Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, với nhiều bà con kiều bào sau nhiều năm xa quê hương, đất nước được trở về tham dự chương trình Xuân quê hương là niềm xúc động, thể hiện tình cảm của những người con đất Việt.

Nhân dịp này, ông Đỗ Văn Chiến mong muốn bà con kiều bào tiếp tục động viên nhau đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đóng góp cho nước sở tại cũng như tiếp tục chung sức, đồng lòng phát triển quê hương đất nước; tiếp tục truyền tải, lan tỏa những nét văn hóa tốt đẹp, truyền thống của người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào; phối hợp, kiến nghị với các cơ quan chức năng, các địa phương trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con.

Tiếp tục kết nối, hỗ trợ kiều bào về thủ tục hành chính, kiến nghị chính sách nhằm thu hút, tạo điều kiện để kiều bào vừa có thể xây dựng sự nghiệp trên chính quê hương mình, vừa góp phần xây dựng đất nước…

Với quyết tâm đưa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy, là cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa Tổ quốc thêm gắn bó với quê hương, cùng nhân dân trong nước xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, tự do và hạnh phúc.

Nhân dịp này, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Bằng khen cho 33 tập thể và 45 cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lòng của Việt kiều về quê đón Tết giữa dịch COVID-19

Nhóm PV |

Tết Nguyên đán đều thật sự thiêng liêng, bởi đó là Tết của sự hội tụ - sum vầy, là dịp để cả gia đình cùng nhau trò chuyện, nhìn lại một năm đã qua. Dịch bệnh COVID -19 đã khiến cho việc trở về quê hương ăn tết với những người con xa xứ không hề dễ dàng. Đã có một số Việt kiều may mắn được về nhà hưởng một cái Tết trọn vẹn, song không ít người chọn cách ăn tết xa quê. Hãy cùng lắng nghe tâm tư, nỗi lòng của chính những Việt Kiều khi Tết đang sang xuân đang tới.

Chủ tịch nước dâng hương tại điện Kính Thiên cùng bà con Việt kiều

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 22.1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long nhân dịp tham gia chương trình Xuân Quê hương cùng bà con Việt kiều.

Xuân Quê Hương 2022 - Điểm hẹn dành cho kiều bào

Hiền Ngân |

Mỗi năm, Xuân Quê Hương đã trở thành điểm hẹn quen thuộc và gần gũi với toàn thể kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nỗi lòng của Việt kiều về quê đón Tết giữa dịch COVID-19

Nhóm PV |

Tết Nguyên đán đều thật sự thiêng liêng, bởi đó là Tết của sự hội tụ - sum vầy, là dịp để cả gia đình cùng nhau trò chuyện, nhìn lại một năm đã qua. Dịch bệnh COVID -19 đã khiến cho việc trở về quê hương ăn tết với những người con xa xứ không hề dễ dàng. Đã có một số Việt kiều may mắn được về nhà hưởng một cái Tết trọn vẹn, song không ít người chọn cách ăn tết xa quê. Hãy cùng lắng nghe tâm tư, nỗi lòng của chính những Việt Kiều khi Tết đang sang xuân đang tới.

Chủ tịch nước dâng hương tại điện Kính Thiên cùng bà con Việt kiều

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 22.1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long nhân dịp tham gia chương trình Xuân Quê hương cùng bà con Việt kiều.

Xuân Quê Hương 2022 - Điểm hẹn dành cho kiều bào

Hiền Ngân |

Mỗi năm, Xuân Quê Hương đã trở thành điểm hẹn quen thuộc và gần gũi với toàn thể kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới.