Mãn nhãn đêm UNESCO ghi danh Xoè Thái là di sản văn hoá nhân loại

Nhóm PV |

Yên Bái - Tối 24.9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra Lễ đón Bằng ghi danh Xoè Thái vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò.

Xoè là một loại hình vũ đạo của Việt Nam với những động tác biểu tượng cho các hoạt động của con người và được thực hành trong nghi lễ, văn hoá, đời sống và công việc.

Xoè được trình diễn trong các nghi lễ, đám cưới, lễ hội bản mường truyền thống và các hoạt động của cộng đồng. Có 3 loại hình Xoè: Xoè nghi lễ, Xoè vòng và Xoè trình diễn.

Xoè nghi lễ và xoè trình diễn được gọi tên theo các đạo cụ xử dụng như khăn, nón, gậy, hoa, sạp, nhạc, gậy... Xoè vòng phổ biến nhất với màn đồng diễn mà dòng người Xoè nối thành vòng tròn trong sự hoà đồng tất cả với nhau.

Các động tác cơ bản của Xoè là tay giơ lên cao, mở ra, hạ xuống, nắm tay người bên cạnh cùng bước chân nhịp nhàng. Người hơi ưỡn ngực, lưng ngả về phía sau.

Những điệu múa đơn giản nhưng mang biểu trưng cho khát vọng về sức khoẻ và sự hoà hợp cộng đồng. Những nhạc cụ cùng với bài hát, trang phục áo cóm, âm thanh phát ra từ trang sức bạc đeo quanh thắt lưng của người phụ nữ Thái. Xoè được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình, các đội văn nghệ, trường học.

Xoè được thực hành tại các bản của người Thái chủ yếu các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu. Từ năm 2016, 4 tỉnh trên đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật Xoè Thái" đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Về dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nghệ thuật Xòe Thái đã vượt qua nét đẹp của loại hình múa truyền thống với thẩm mỹ sáng tạo, khát vọng vươn tới những giá trị chân - thiện - mỹ của mỗi thành viên trong cộng đồng các dân tộc Tây Bắc.

Đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, sự sẻ chia, tình yêu thương sâu sắc giữa con người với con người, sự hài hòa giữa con người với văn hóa, bản sắc dân tộc và thiên nhiên hùng vĩ với những triết lý sống cao đẹp. Hơn thế nữa, nghệ thuật Xòe Thái còn là thông điệp về trách nhiệm, tình yêu của tất cả chúng ta phải giữ gìn truyền thống lịch sử các thế hệ đồng bào các tỉnh Tây Bắc.

Phát biểu đáp từ, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái đã đại diện cho ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên bày tỏ lòng cảm ơn, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh, Yên Bái cùng các tỉnh có di sản sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia bảo tồn phát huy giá trí di sản "Nghệ thuật Xoè Thái" cùng các di sản khác.

Tất cả sẽ thực hiện theo phương châm lấy người dân làm trung tâm, chủ thể của các hoạt động. "Biến di sản thành tài sản" phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của mỗi địa phương và của đất nước, tạo sức sống mới hơn cho di sản.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bày tỏ niềm xúc động khi "Nghệ thuật Xòe Thái” trở thành di sản văn hoá của nhân loại.

Theo ông Tuấn, Xoè là hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần, được hình thành và phát triển cùng với cộng đồng người Thái; phản ánh sự đa dạng văn hóa, mang thông điệp về sự cởi mở, thân thiện, đoàn kết; là sợi dây gắn kết cộng đồng - cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở khu vực Tây Bắc.

"Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO hôm nay là dịp để chúng ta tôn vinh di sản với sức sống mãnh liệt; tôn vinh và tri ân những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng và lớp lớp nghệ nhân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản; đồng thời thúc đẩy trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thế hệ và thực hành di sản trong đời sống đương đại", ông Trần Huy Tuấn nói.

Một số hình ảnh tại đêm UNESCO ghi danh nghệ thuật Xoè Thái

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đêm UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xoè Thái“.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đêm UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xoè Thái“.
Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ trao bằng ghi danh Nghệ thuật Xoè Thái.
Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ trao bằng ghi danh Nghệ thuật Xoè Thái.
Những màn múa xoè hoành tráng.
Những màn múa xoè hoành tráng.
Âm thanh, ánh sáng sống động.
Âm thanh, ánh sáng sống động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính xuất hiện cùng sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính xuất hiện cùng sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo nhân dân.
Màn đại xoè ấn tượng.
Màn đại xoè ấn tượng.
Một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng đã thực sự được mở ra.
Một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng đã thực sự được mở ra.

Tại Kỳ họp lần thứ 16 (tháng 12.2021) của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO đã chính thức ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” của Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Lễ vinh danh Xòe Thái

Nhóm PV |

Yên Bái - Các huyện, thị trên địa bàn đều đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái”.

Sự kiện vinh danh Xoè Thái: Triển lãm ảnh cùng nhiều hoạt động văn hóa

Nhóm PV |

Yên Bái - Nằm trong chuỗi sự kiện UNESCO vinh danh, buổi triển lãm "Nghệ thuật Xoè Thái Việt Nam" trưng bày hàng trăm bức ảnh tái hiện đầy đủ các điệu Xoè Thái.

Yên Bái chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái – Công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Lễ vinh danh Xòe Thái

Nhóm PV |

Yên Bái - Các huyện, thị trên địa bàn đều đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái”.

Sự kiện vinh danh Xoè Thái: Triển lãm ảnh cùng nhiều hoạt động văn hóa

Nhóm PV |

Yên Bái - Nằm trong chuỗi sự kiện UNESCO vinh danh, buổi triển lãm "Nghệ thuật Xoè Thái Việt Nam" trưng bày hàng trăm bức ảnh tái hiện đầy đủ các điệu Xoè Thái.

Yên Bái chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái – Công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị.