Mãi phát huy truyền thống tự hào Tiểu đoàn 207 anh hùng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

207 là cái tên đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

“Phát huy truyền thống - Tiếp bước cha anh” là chủ đề buổi tọa đàm, kể chuyện truyền thống nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang (20.7.1960 – 20.7.2020). Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn An, Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn 207, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 207 và trên 300 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa.

Tại buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Văn An đã ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tiểu đoàn.

207 là cái tên đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Nhiều cán bộ từng công tác, chiến đấu tại Tiểu đoàn đến nay đã và đang giữ nhiều chức vụ lớn trong Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Buổi tọa đàm cũng là dịp để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trẻ trong đơn vị, đoàn viên, thanh niên các đơn vị trên địa bàn đóng quân nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống chiến đấu anh dũng, hào hùng của đơn vị.

Từ đó khơi dậy niềm tin, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Tiểu đoàn 207 nói riêng, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang nói chung.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, thiếu tá Bùi Tất Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn 207 thay mặt cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ của đơn vị đã gởi lời tri ân đến những chiến công của thế hệ đi trước.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Sẽ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến cuối tháng 12.2020

Vương Trần |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đơn vị, người lao động gặp khó khăn đến hết tháng 12.2020.

Thắp nến tri ân tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Tối 14.7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, Liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, cựu Thanh niên xung phong và nhân dân đã anh dũng hy sinh tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc.

Không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm chăm lo đời sống cho cựu thanh niên xung phong, không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo, nhất là các đồng chí tuổi cao, bệnh tật, neo đơn, không nơi nương tựa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẽ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến cuối tháng 12.2020

Vương Trần |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đơn vị, người lao động gặp khó khăn đến hết tháng 12.2020.

Thắp nến tri ân tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Tối 14.7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, Liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, cựu Thanh niên xung phong và nhân dân đã anh dũng hy sinh tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc.

Không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm chăm lo đời sống cho cựu thanh niên xung phong, không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo, nhất là các đồng chí tuổi cao, bệnh tật, neo đơn, không nơi nương tựa.