TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN BA VÌ VÀ THỊ XÃ SƠN TÂY (HÀ NỘI):

Lưu ý vấn đề quản lý và sử dụng đất đai

Phạm Đông - Tùng Giang |

Ngày 1.10, tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội), ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội và các đại biểu thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Một xã cần có 2 phó chủ tịch

Mở đầu buổi tiếp xúc tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây, cử tri được nghe ĐBQH Bùi Huyền Mai - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội thông báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 21.10.2019 đến ngày 21.11.2019.

Sau khi nghe đại diện ĐBQH báo cáo trả lời của Quốc hội, các bộ, ngành, UBND TP.Hà Nội đối với các kiến nghị của cử tri ở kỳ tiếp xúc trước, các cử tri đã phát biểu nêu ý kiến kiến nghị với ĐBQH. Cử tri Đỗ Xuân Thắng (xã Đông Quang, huyện Ba Vì) đề nghị, Đảng, Chính phủ cần có chính sách phù hợp, kêu gọi doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân đầu tư vào phát triển nông nghiệp; có giải pháp quản lý mạng xã hội để không gây hoang mang trong dư luận trước những thông tin không chính xác. Đối với đề án sắp xếp cán bộ không chuyên trách tại các xã, phường và tổ dân phố, cử tri Đỗ Xuân Thắng nhận định, việc quy định Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi là chưa phù hợp. Đồng thời, chế độ của cán bộ không chuyên trách, kiêm nhiệm còn thấp.

Cử tri Đỗ Đình Trưởng (xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) kiến nghị, theo Luật Chính quyền địa phương, xã loại 2 chỉ có một chủ tịch và một phó chủ tịch. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế tại địa phương, điều đó chưa phù hợp và gây khó khăn trong công tác điều hành. Từ đó, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy định theo hướng có 2 phó chủ tịch.

Vi phạm trật tự xây dựng chưa được giải quyết dứt điểm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đang hoàn chỉnh Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị để trình ra Quốc hội kỳ này. Bí thư Thành ủy khẳng định, nếu được thông qua, thành phố sẽ có thêm thẩm quyền và chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ.

Trao đổi, làm rõ ý kiến của cử tri nêu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành phố phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục để thu hút đầu tư vào địa phương. Bên cạnh những nỗ lực đã đạt được, huyện còn nhiều hạn chế, khó khăn, nhất là triển khai các dự án xây dựng cơ bản rất chậm, vi phạm trật tự xây dựng chưa được giải quyết dứt điểm...

Về các dự án phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đối với các dự án chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư, tới đây, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để bố trí. Cho rằng kiến nghị tăng thêm phó chủ tịch UBND xã loại 2 là xác đáng, ông Hoàng Trung Hải khẳng định, không chỉ Ba Vì có kiến nghị này. Đây cũng là nội dung được quan tâm khi xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ nêu kiến nghị này với Quốc hội.

Lưu ý vấn đề quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất công ích, ông Hoàng Trung Hải cho rằng, UBND huyện cần hướng dẫn kỹ cho xã về việc quản lý loại đất này.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu huyện Ba Vì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tháo gỡ vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa cho người dân một số xã còn lại trên địa bàn huyện.

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi về chất, có lợi cho cả hai bên

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Hiện, Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam cũng đã trở thành bạn hàng lớn hàng đầu của Trung Quốc ở khu vực Ðông Nam Á. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang có những thay đổi về chất - điều có lợi cho cả hai bên.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban kinh tế - xã hội

Theo VGP |

Sáng 1.10, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, để thảo luận, thống nhất một số nội dung của 2 văn kiện mà Tiểu ban đang xây dựng.

Tôn vinh những người nhắn tin ủng hộ người nghèo

Thành Trung |

Cuộc gặp mặt biểu dương những tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo sẽ diễn ra chiều ngày 1.10, tại Hà Nội.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Thay đổi về chất, có lợi cho cả hai bên

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Hiện, Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam cũng đã trở thành bạn hàng lớn hàng đầu của Trung Quốc ở khu vực Ðông Nam Á. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang có những thay đổi về chất - điều có lợi cho cả hai bên.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban kinh tế - xã hội

Theo VGP |

Sáng 1.10, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, để thảo luận, thống nhất một số nội dung của 2 văn kiện mà Tiểu ban đang xây dựng.

Tôn vinh những người nhắn tin ủng hộ người nghèo

Thành Trung |

Cuộc gặp mặt biểu dương những tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo sẽ diễn ra chiều ngày 1.10, tại Hà Nội.