Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Lưu ý hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh ở thị trường hàng không

LA |

Thủ tướng vừa chỉ đạo Bộ GTVT đặc biệt lưu ý việc các hãng hàng không sau khi thành lập phải hoạt động theo đúng kế hoạch được duyệt, phải có sân bay căn cứ, không để ùn tắc, quá tải tại một số sân bay.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng sau cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng hàng không dân dụng, Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung diễn ra ngày 17.6 vừa qua.

Theo đó, sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một số kết luận về vấn đề an ninh, an toàn hàng không, về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

Theo đó, thời gian qua ngành hàng không Việt Nam đã khởi sắc với việc ra đời của các hãng hàng không mới, đáp ứng nhu cầu đi lại ngành càng tăng cao của người dân, tạo sự cạnh tranh có lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy một số bất cập nảy sinh có nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo, bắt đầu có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đánh giá năng lực ngành hàng không và có biện pháp quản lý để phát triển tốt nhưng phải phải phù hợp với quy hoạch, năng lực cơ sở hạ tầng và nhân lực.

Việc thành lập mới hoặc nâng quy mô của các hãng hàng không phải đảm bảo yêu cầu duy trì và nâng cao năng lực khai thác an toàn bay của các hãng hàng không, năng lực giám sát an toàn khai thác của nhà chức trách, khả năng cung cứng năng lực đặc thù và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng hàng không. 

Thủ tướng đặc biệt lưu ý các hãng hàng không sau khi thành lập phải hoạt động theo đúng kế hoạch được duyệt, phải có sân bay căn cứ, không để ùn tắc, quá tải tại một số sân bay. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

LA
TIN LIÊN QUAN

Cục Hàng không Việt Nam: Tỉ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam ở mức cao

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tỉ lệ chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 5.2019. Theo đó, tỉ lệ đúng giờ của Bamboo là 95,2%, của VASCO là 91,1%, Jetstar là 85,8%, của Vietjet là 82%, của Vietnam Airlines là 89,6%.

Tỷ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam tháng 5 ở đâu so với thế giới?

Lâm Anh |

Hàng không là một ngành đặc thù với rất nhiều các quy định nghiêm ngặt đòi hỏi các hãng hàng không phải tuân theo để đảm bảo hoạt động khai thác được quản lý chuẩn mực và an toàn.

Hãng hàng không nào của Việt Nam hủy chuyến ít nhất ?

LA |

Tỷ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam cũng thấp so với mức trung bình thấp so với thế giới. Năm 2018, tỷ lệ hủy chuyến của Vietjet thấp nhất với chỉ 0,1%, của Vietnam Airlines là 0,2%, của Jetstar Pacific là 0,5% và VASCO với 1,5%.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Cục Hàng không Việt Nam: Tỉ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam ở mức cao

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tỉ lệ chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 5.2019. Theo đó, tỉ lệ đúng giờ của Bamboo là 95,2%, của VASCO là 91,1%, Jetstar là 85,8%, của Vietjet là 82%, của Vietnam Airlines là 89,6%.

Tỷ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam tháng 5 ở đâu so với thế giới?

Lâm Anh |

Hàng không là một ngành đặc thù với rất nhiều các quy định nghiêm ngặt đòi hỏi các hãng hàng không phải tuân theo để đảm bảo hoạt động khai thác được quản lý chuẩn mực và an toàn.

Hãng hàng không nào của Việt Nam hủy chuyến ít nhất ?

LA |

Tỷ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam cũng thấp so với mức trung bình thấp so với thế giới. Năm 2018, tỷ lệ hủy chuyến của Vietjet thấp nhất với chỉ 0,1%, của Vietnam Airlines là 0,2%, của Jetstar Pacific là 0,5% và VASCO với 1,5%.