Luôn giữ thế chủ động trong phòng chống tội phạm và giúp đỡ nhân dân

Phạm Đông |

Thăm và chúc Tết một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần phải mạnh hơn, cố gắng hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn để luôn giữ thế chủ động trong phòng chống tội phạm và giúp đỡ nhân dân trong cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai…

Chiều 30.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.

Tại đây, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những chiến công, thành tích, đóng góp quan trọng của ngành công an vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh có những cơ hội, thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn và còn có thể có những diễn biến mới phức tạp hơn chưa thể dự báo được. Công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn có vai trò rất quan trọng. Đây là đặc thù đối với công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thủ tướng thăm và chúc Tết một số đơn vị thuộc Bộ Công an,
Thủ tướng thăm và chúc Tết một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Thủ tướng nhấn mạnh, cầm bám sát, nắm chắc, làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình để đưa ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tinh thần là phải mạnh hơn, cố gắng hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn, luôn giữ thế chủ động trong phòng chống tội phạm và giúp đỡ nhân dân trong cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu…

Thủ tướng nêu rõ một số nhiệm vụ phải tập trung thực hiện như quan tâm hơn nữa cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với tình hình, bối cảnh; tích cực tham gia với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quy hoạch, xây dựng đô thị, nhất là với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Cùng với đó, chú trọng, chủ động đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh nhuệ, nhất là lực lượng an ninh mạng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tập trung xây dựng, triển khai một số dự án để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ và cơ sở vật chất.

Thủ tướng yêu cầu mở rộng, phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị trong lực lượng công an và với các bộ, ban, ngành, địa phương để huy động  sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ…

Thủ tướng tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.
Thủ tướng tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cần tiếp tục coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy linh hoạt, phù hợp, không tăng biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, tăng cường phân cấp, phân quyền và kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân để nhân dân đón một cái Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tình nghĩa.

Lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế…, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc trong cuộc sống hằng ngày và không để ai không có Tết.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết quân và dân Trường Sa

Phạm Đông |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Quân chủng Phòng không – Không quân, động viên, chúc Tết quân và dân Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phạm Đông |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 30.1 (tức 28 tháng Chạp năm Tân Sửu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, công bố lộ trình mở lại hoạt động du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố cụ thể lộ trình mở lại hoạt động du lịch an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết quân và dân Trường Sa

Phạm Đông |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Quân chủng Phòng không – Không quân, động viên, chúc Tết quân và dân Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phạm Đông |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 30.1 (tức 28 tháng Chạp năm Tân Sửu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, công bố lộ trình mở lại hoạt động du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố cụ thể lộ trình mở lại hoạt động du lịch an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả.