Luôn mang nhiệt huyết với công cuộc xây dựng Đảng
Trước thông tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá bày tỏ sự xúc động, thương tiếc trước sự ra đi của một nhân cách lớn, một con người luôn trăn trở với các công việc của sự nghiệp xây dựng Đảng.
“Dù là thế hệ sau nhưng được nhiều lần vinh dự được gặp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và được nghe ông nói chuyện, trao đổi thì tôi thấy ông là người rất gần gũi, cởi mở, rất tình cảm, tâm huyết với đất nước, với cách mạng. Đó là một con người luôn mang trong mình nhiệt huyết với công cuộc xây dựng Đảng” - ông Cuông nói.
Ông Lê Văn Cuông kể, trải qua nhiều cương vị công tác trong chiến trường từ những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho đến khi làm người lãnh đạo cao nhất của Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã để lại nhiều dấu ấn.
Dù quá trình làm Tổng Bí thư không dài nhưng đồng chí Lê Khả Phiêu đã thể hiện rõ sự quyết tâm của mình trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chính là “linh hồn” của Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khoá VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết này nhận được nhiều sự ủng hộ trong Đảng và dư luận nhân dân cả nước.
“Ở đây có thể thấy được quyết tâm và thấy được tính cấp thiết của vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng thời điểm đó mà nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đối diện và nhìn thẳng vào đó để tạo ra những hành động mới cho công cuộc xây dựng Đảng vững mạnh. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để lại dấu ấn rất lớn về vấn đề này và quyết tâm lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện sứ mệnh sống còn của Đảng là chấn chỉnh, củng cố nội bộ Đảng và phòng chống tham nhũng. Đây là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp” - ông Lê Văn Cuông nói.
Cũng theo ông Lê Văn Cuông, cho đến bây giờ, chúng ta tiếp tục công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng ngày càng được thực hiện bài bản, quyết liệt và nhận được nhiều kết quả rõ nét. Điều đó cũng là một phần được tiếp nối từ những bài học kinh nghiệm, cách làm từ những thời kỳ trước. Và việc này nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Rất gần gũi, giản dị với nhân dân
Nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá cũng cho biết thêm, là người có tinh thần làm việc thẳng thắn, quyết liệt nhưng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng là con người rất giản dị, gần gũi. Có những lần khi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói chuyện với người dân cảm giác rất gần gũi, không hề quan cách.
“Cá nhân tôi thấy rất ngưỡng mộ và ấm lòng mỗi khi được gặp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Mỗi lần được gặp ông là lại thấy bản thân mình được lớn lên. Những nhắc nhở, động viên của ông cũng như tinh thần làm việc, phong cách của ông luôn được tôi khắc ghi và vững tin vào công việc của mình. Đó cũng là bài học về sự tận tâm, trách nhiệm của đảng viên với Đảng mà thế hệ chúng tôi luôn ghi nhớ” - ông Cuông chia sẻ.
Cùng trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho hay, đồng chí Lê Khả Phiêu là cán bộ lãnh đạo thẳng thắn, giản dị, không quan cách.
“Người tướng lĩnh trong quân đội trải qua trận mạc chiến trường và sau đó chuyển sang làm cán bộ chính trị có phong cách làm việc rất quyết liệt, quyết tâm trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” - ông Thưởng nói.
Cũng theo ông Thưởng, một điều mà nhiều người ấn tượng với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đó là tâm huyết của ông trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ có quy hoạch, có đào tạo, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh và chống tham nhũng. Khi giữ cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu cùng Bộ Chính trị khi đó chủ trương xây dựng lại các nền nếp của Đảng, giữ các nguyên tắc trong xây dựng Đảng.
“Đối với Thanh Hoá có nhiều lần nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói chuyện với cán bộ, đảng viên đều mong muốn tỉnh phát huy được truyền thống vươn lên trong thời kỳ đổi mới để phát triển ngang tầm với tiềm năng. Làm thế nào để khai thác tiềm năng, thế mạnh, vị trí của Thanh Hoá để “cất cánh”, để thoát nghèo. Ông rất mong muốn Thanh Hoá có thể thực hiện được lời căn dặn của Bác Hồ là “Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu”, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Mỗi lần có dịp trao đổi, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lại trao đổi rất cởi mở, nhắc nhở cán bộ, đảng viên đoàn kết khai thác được tiềm năng của tỉnh để phát triển” - ông Lê Văn Cuông - Nguyên Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá cho hay.