Luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt Nam – Lào

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt Nam – Lào.

Nhân dịp tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 tại New York, ngày 23.9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã chúc mừng ông Saleumxay Kommasith được Quốc hội khóa IX phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại kỳ họp thứ 3 (tháng 6.2022).

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh mong muốn ông Saleumxay Kommasith, trên cương vị mới, sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng; tiếp tục hỗ trợ các bộ ngành địa phương hai nước tích cực triển khai các Thỏa thuận cấp cao hai nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt cũng như kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt Nam – Lào. Hai bên nhất trí quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và kết quả Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai tốt công tác trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp.

Hai bên nhất trí triển khai các hoạt động còn lại trong năm đoàn kết hữu nghị; thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế hướng tới công bằng xã hội

Thanh Hà |

Ngày 23.9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt tại Hội nghị về Tác động của Phát triển bền vững (SDI) do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tổ chức tại New York, Mỹ, theo TTXVN.

Việt Nam mong đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc của Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh mong muốn bạn bè quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc của Liên Hợp Quốc trong một sứ mệnh quan trọng là bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

Báo Mỹ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Bài viết của tờ báo Mỹ Washington Times khẳng định, việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự tham gia của Việt Nam vào hệ thống quốc tế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế hướng tới công bằng xã hội

Thanh Hà |

Ngày 23.9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt tại Hội nghị về Tác động của Phát triển bền vững (SDI) do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tổ chức tại New York, Mỹ, theo TTXVN.

Việt Nam mong đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc của Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh mong muốn bạn bè quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc của Liên Hợp Quốc trong một sứ mệnh quan trọng là bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

Báo Mỹ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Bài viết của tờ báo Mỹ Washington Times khẳng định, việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự tham gia của Việt Nam vào hệ thống quốc tế.