Luật Tiền lương tối thiểu sẽ là van an toàn cho thu nhập của người lao động

ĐỨC THÀNH - XUÂN HẢI |

Việc xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu nên được xây dựng trong đó có lương tối thiểu theo giờ, theo ngày, theo tuần, theo tháng và lương tối thiểu vùng.

Thêm chính sách bảo vệ người lao động

 

 Chiều 6.11, trao đổi với PV Báo Lao Động về sự cần thiết phải xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TP.Hồ Chí Minh) cho rằng: Chúng ta phải có thêm chính sách bảo vệ người lao động và công đoàn phải có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nếu có thêm những cơ chế, những thể chế luật pháp để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động là cần thiết. Tuy nhiên cái gốc của vấn đề ở đây là cái hiệu quả và năng suất sẽ giúp cho thu nhập của người lao động được cải thiện.

Điều nữa là chính sách, văn hóa doanh nghiệp, khâu quản trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp nào quản trị tốt, quan tâm chăm sóc người lao động thì năng suất lao động tăng lên, góp phần làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận của người lao động thì doanh nghiệp phải hài hòa lợi ích và tăng lợi nhuận cho người lao động. “Tuy nhiên nếu chúng ta thiếu đi những cơ chế để ràng buộc thì có khi là thu nhập của người lao động không tương thích với những đóng góp” - ông Trần Hoàng Ngân nói.

Lương tối thiểu đã cấp thiết từ lâu

 
 

Theo Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): “Trước hết, việc xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu là van an toàn cho thu nhập của người lao động. Vì lương tối thiểu theo như thế giới và giới khoa học người ta quan niệm là chỉ số về sự nghèo khổ, chỉ số về mức sống tối thiểu, được biểu hiện bằng lương tối thiểu. Và chính vì thế mới chống được vấn đề bóc lột, tức là ở mức ngưỡng ấy là không thể hạ thêm được nữa. Bởi thấp hơn thì người lao động không thể sống nổi để làm việc cho anh. Lương tối thiểu còn là cơ sở để xây dựng các loại lương khác, hay còn gọi là đáy lương quốc gia để từ đó xây dựng nên hệ thống tiền lương quốc gia”.

Cũng theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, “bản thân lương tối thiểu đã cấp thiết từ lâu rồi, người ta đã xây dựng các nghị định về lương tối thiểu từ lâu. Trước đây thì có quyết định về lương tối thiểu, trước nữa vào những năm 60 - 70 (thế kỷ XX) thì chúng ta có những thông tư quy định về lương tối thiểu”.

Vấn đề quan trọng là lương tối thiểu hiện nay chưa được luật hóa, mới chỉ ở tầm dưới luật nên hiệu lực thấp, vì thế tính bắt buộc chưa cao. Độ dài thời gian và những vấn đề về hiệu lực là có vấn đề nên chúng ta cần ban hành Luật Tiền lương tối thiểu. Thứ hai là trước đây nền kinh tế thị trường của chúng ta còn manh mún, bây giờ chúng ta bước vào thời kỳ mới, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội mới thì kinh tế thị trường rộng mở hơn, hội nhập kinh tế càng ngày càng tốt hơn và ta đang phải đón nhận tất cả các hình thức đầu tư và việc giao lưu hội nhập quốc tế lao động nhiều. Cho nên quy định về lương tối thiểu được xây dựng thành một đạo luật thì sẽ được áp dụng chung và các nhà đầu tư thấy có tính ổn định hơn chứ không theo kiểu “sớm nắng chiều mưa”, nay nghị định này, mai nghị định khác.

“Xét ở một khía cạnh khác, lương tối thiểu còn liên quan đến quyền con người, quyền và lợi ích của người lao động cho nên cái tác động này vô cùng to lớn. Mà lực lượng lao động lại là lực lượng nuôi sống xã hội, vì thế cần giao cho Quốc hội có thẩm quyền xác định những vấn đề có tác động rất lớn tới quyền con người như vậy” - đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

ĐỨC THÀNH - XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.