Luật Quốc phòng lần đầu dùng khái niệm "chủ quyền quốc gia trên không gian mạng"

Đức Thành - Xuân Hải |

Sáng nay, 14.11, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Đa phần các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng Luật Quốc phòng trong bối cảnh hiện tại là cần thiết. Tuy nhiên, cần làm rõ một số nội dung, từ ngữ còn chưa thật rõ ràng.

Tại tổ ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, BĐ Ngô Tuấn Nghĩa cho rằng dự án Luật Quốc phòng (dự án luật) lần này có bổ sung ban hành Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là cần thiết bởi các quy định pháp luật trước đây mới chỉ nhắc tới tình trạng khẩn cấp chứ chưa có quy định rõ ràng tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Một số đại biểu vẫn còn băn khoăn khi một số khái niệm, giải thích từ ngữ chưa được diễn đạt hoặc thể hiện trong dự án luật, khiến việc hiểu và thực hiện trong thực tế sau này có thể gặp nhiều khó khăn. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm băn khoăn "Khu kinh tế - quốc phòng là gì? Lực lượng hùng hậu là gì? Có cách nào thay từ “hùng hậu” để rõ ràng hơn không? Bởi từ hùng hậu nghe khái niệm mơ hồ không rõ ràng".

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Phước Lộc lại băn khoăn về tính khả thi của dự án luật khi thời gian quá gấp mà muốn luật đi vào đời sống thì phải sửa 7 pháp lệnh, nâng 6 pháp lệnh thành luật... ban hành kèm theo 9 dự án luật khác. "Việc điều chỉnh có kịp thời, đảm bảo tính khả thi đi vào cuộc sống hay không?" - đại biểu Lộc đặt vấn đề.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng nhiều từ ngữ, nội dung chưa thật rõ ràng, nhiều vấn đề nêu "theo quy định của pháp luật" nhưng lại không dẫn chiếu cụ thể pháp luật là luật nào? Hoặc nhiều định nghĩa đã được quy định trong luật khác nay dự án luật lại tiếp tục định nghĩa nên cần rà soát để có sự thống nhất. Một vấn đề nữa cũng được các đại biểu quan tâm là cần phải rà soát các điều ước, công ước quốc tế để luật đảm bảo không vi phạm Hiến pháp nhưng đồng thời cũng tuân thủ những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng dự án luật lần này có điểm mới rất hay đó là đã đưa khái niệm "không gian mạng" vào luật. "Như vậy là rất kịp thời và chúng tôi rất hoan nghênh" - đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.

Ngoài việc đề nghị bổ sung một số từ ngữ để đảm bảo tính minh bạch, đại biểu Nghĩa cũng đề nghị cụm từ "bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng" nên thay bằng "bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng" - đại biểu Nghĩa đề xuất.

Tại tổ ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh, BĐ Ngô Tuấn Nghĩa cho rằng dự án Luật Quốc phòng (dự án luật) lần này có bổ sung ban hành Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là cần thiết bởi các quy định pháp luật trước đây mới chỉ nhắc tới tình trạng khẩn cấp chứ chưa có quy định rõ ràng tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. 

Một số đại biểu vẫn còn băn khoăn khi một số khái niệm, giải thích từ ngữ chưa được diễn đạt hoặc thể hiện trong dự án luật, khiến việc hiểu và thực hiện trong thực tế sau này có thể gặp nhiều khó khăn. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm băn khoăn "Khu kinh tế - quốc phòng là gì? Lực lượng hùng hậu là gì? Có cách nào thay từ “hùng hậu” để rõ ràng hơn không? Bởi từ hùng hậu nghe khái niệm mơ hồ không rõ ràng".  

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Phước Lộc lại băn khoăn về tính khả thi của dự án luật khi thời gian quá gấp mà muốn luật đi vào đời sống thì phải sửa 7 pháp lệnh, nâng 6 pháp lệnh thành luật... ban hành kèm theo 9 dự án luật khác. "Việc điều chỉnh có kịp thời, đảm bảo tính khả thi đi vào cuộc sống hay không?" - đại biểu Lộc đặt vấn đề. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng nhiều từ ngữ, nội dung chưa thật rõ ràng, nhiều vấn đề nêu "theo quy định của pháp luật" nhưng lại không dẫn chiếu cụ thể pháp luật là luật nào? Hoặc nhiều định nghĩa đã được quy định trong luật khác nay dự án luật lại tiếp tục định nghĩa nên cần rà soát để có sự thống nhất. Một vấn đề nữa cũng được các đại biểu quan tâm là cần phải rà soát các điều ước, công ước quốc tế để luật đảm bảo không vi phạm Hiến pháp nhưng đồng thời cũng tuân thủ những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng dự án luật lần này có điểm mới rất hay đó là đã đưa khái niệm "không gian mạng" vào luật. "Như vậy là rất kịp thời và chúng tôi rất hoan nghênh" - đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.

Ngoài việc đề nghị bổ sung một số từ ngữ để đảm bảo tính minh bạch, đại biểu Nghĩa cũng đề nghị cụm từ "bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng" nên thay bằng "bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng" - đại biểu Nghĩa đề xuất.

Đức Thành - Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.