Lựa chọn nhà thầu có năng lực thi công dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã thăm, làm việc, kiểm tra tiến độ dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1), gọi tắt là dự án sân bay Long Thành.

Đồng Nai tập trung giải phóng mặt bằng

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV cho biết: Đối với hạng mục san nền thoát nước, đến nay đã thi công tổng khối lượng đào đắp đạt 17,24 triệu m3.

Các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các khu vực đường CHC, đường lăn, sân đỗ máy bay… đảm bảo khởi công đồng bộ các hạng mục chính trong quý IV/2022. Đối với hạng mục móng cọc nhà ga hành khách, đã hoàn thành toàn bộ 1.545 cọc đại trà, vượt tiến độ hơn 1 tháng so với hợp đồng.

Cũng theo ACV, do phần móng cọc nhà ga đến nay đã hoàn thành nên có thể khởi công phần thân nhà ga vào tháng 12.2022.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tỉnh Đồng Nai, ACV và các ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai dự án sân bay Long Thành và thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến, qua chuyến khảo sát thực tế, công trường thi công dự án sân bay Long Thành đã mang hình hài của một đại công trường.

Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm đưa dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác là năm 2025, không còn nhiều thời gian.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam ACV, quan tâm tới vấn đề quan trọng là đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Yêu cầu của việc chọn nhà thầu là phải thiết diện vô tư để triển khai thi công bảo đảm chất lượng. Nhà thầu phải có năng lực tài chính, có kinh nghiệm để triển khai thi công bảo đảm chất lượng…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung cao độ, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tình trạng giải phóng mặt bằng xôi đỗ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Huy động 2.000 đầu máy, 2.500 nhân sự thi công

Để đảm bảo tiến độ thi công, ACV quản lý chặt chẽ việc duy trì 1.230 đầu máy, 1.643 nhân sự và thường xuyên chỉ đạo liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tranh thủ những khoảng thời gian thi công được và lập kế hoạch đẩy mạnh thi công chi tiết từng tháng khi mùa mưa kết thúc. Việc duy trì số lượng máy móc nêu trên đảm bảo công suất với 30 dãy chuyển thi công công nghiệp (công suất 400.000m3/ngày).

Máy móc được huy động thi công tại công trường dự án sân bay Long Thành sáng ngày 2.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Máy móc được huy động thi công tại công trường dự án sân bay Long Thành sáng ngày 2.10. Ảnh: Hà Anh Chiến

Phương án thi công cao điểm mùa khô tới đã được Liên danh nhà thầu thi công (Trường Sơn - Vinaconex - ACC - Cienco 8 – Phúc Lộc) lập và ACV phê duyệt huy động thêm khoảng 770 đầu máy nâng tổng số lượng máy móc trong thời gian tới lên khoảng 2.000 đầu máy thiết bị và 2.500 nhân sự với mục tiêu mở tối đa các mũi thi công với 44 dây chuyền đảm bảo công suất đào đắp tối đa đạt 500.000 m3/ngày.

Trước đó, trong sáng cùng ngày 2.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức-Long Thành. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 2.10, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành, thăm các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Lo ngại Quốc lộ 51 tê liệt khi mở đường xây dựng kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Quốc lộ 51 hiện nay đã quá tải, liên tục xảy ra ùn tắc giao thông ngay cả ngày thường. Càng lo ngại hơn khi 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 được xây dựng để phục vụ xây dựng và khai thác sân bay Long Thành sẽ khiến lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng đáng kể.

Dự án sân bay Long Thành: "Cấm cửa" các nhà thầu để 6 gói thầu dây dưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan đến 6 gói thầu chậm tiến độ xây dựng ở khu tái định cư sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền làm chủ đầu tư đã thống nhất đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng 6 gói thầu. Ngoài ra, các nhà thầu này cũng bị "cấm cửa" ở Đồng Nai, không cho tham gia các dự án.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 2.10, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành, thăm các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Lo ngại Quốc lộ 51 tê liệt khi mở đường xây dựng kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Quốc lộ 51 hiện nay đã quá tải, liên tục xảy ra ùn tắc giao thông ngay cả ngày thường. Càng lo ngại hơn khi 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 được xây dựng để phục vụ xây dựng và khai thác sân bay Long Thành sẽ khiến lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng đáng kể.

Dự án sân bay Long Thành: "Cấm cửa" các nhà thầu để 6 gói thầu dây dưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan đến 6 gói thầu chậm tiến độ xây dựng ở khu tái định cư sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền làm chủ đầu tư đã thống nhất đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng 6 gói thầu. Ngoài ra, các nhà thầu này cũng bị "cấm cửa" ở Đồng Nai, không cho tham gia các dự án.