Lựa chọn cán bộ tiếp dân phải hiểu dân, gần dân và chia sẻ với người dân

Phạm Đông |

Trong việc thực hiện quy chế dân chủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng, mỗi cán bộ tiếp dân phải hiểu dân, gần dân, thông cảm và chia sẻ với người dân. Nếu làm được những điều này thì công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Chiều 13.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2021 và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Vũ Đức Đam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Nguyễn Lam đánh giá, năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời các đơn vị cũng gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp.

Trong những kết quả đạt được, nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được nâng lên. Dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng thực chất hơn; nhất là thực hành dân chủ trong Đảng qua đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2025, Ban Chỉ đạo Trung ương thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

Kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Từ đó xây dựng và triển khai việc thực hiện chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, nếu thực hiện quy chế dân chủ công khai, minh bạch, đặc biệt trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thì việc đối thoại là quan trọng nhất.

Đây là điều không thể thiếu được với tất cả người dân. Việc công khai minh bạch cũng giúp người dân hiểu những vụ việc mà họ chưa hiểu.

“Có những vụ việc, khiếu nại dù lớn nhưng quá trình đối thoại ngay từ cơ sở thì sẽ giải quyết được, có kết quả ngay” – ông Liêm nói và khẳng định, cần phát huy mạnh mẽ cơ chế dân chủ.

Ông Liêm cho rằng, người đứng đầu mỗi đơn vị phải quan tâm tổng quát các vấn đề về quy chế dân chủ, việc chọn cán bộ tiếp dân. Trong đó, cán bộ tiếp dân phải hiểu dân, gần dân, thông cảm và chia sẻ với người dân. Nếu làm được những điều này thì công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Cũng theo đại diện Thanh tra Chính phủ, trong năm qua tình hình khiếu nại của người dân giảm. Những vụ việc phức tạp, kéo dài cũng giải quyết được cơ bản.

Điều chứng tỏ việc thực hiện quy chế dân chủ tốt, công khai minh bạch; chọn cán bộ tiếp dân có tâm, có tầm, đặt lợi ích của người dân giống như của mình. Cũng trong năm 2020, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ đã góp phần rất lớn trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp dân khiếu nại dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Chiều 7.5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì tiếp đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang.

Cà Mau: Tạm dừng tiếp dân, ngưng các phòng một cửa

NHẬT HỒ |

Để phòng chống dịch COVID-19, Cà Mau chính thức tạm ngưng phục vụ các đơn vị hành chính công; tạm dừng tiếp công dân từ ngày 1.4.

Chấn chỉnh ngay bệnh lười tiếp công dân

VƯƠNG TRẦN – CAO NGUYÊN |

Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo kết luận về việc giai đoạn 2010-2017, lãnh đạo tỉnh, nhiều lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn không thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân. Đáng chú ý, có trường hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ. Trước đó, tình trạng “lười” tiếp công dân tại một số địa phương cũng đã được chỉ ra và đề nghị chấn chỉnh kịp thời.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp dân khiếu nại dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Chiều 7.5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì tiếp đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang.

Cà Mau: Tạm dừng tiếp dân, ngưng các phòng một cửa

NHẬT HỒ |

Để phòng chống dịch COVID-19, Cà Mau chính thức tạm ngưng phục vụ các đơn vị hành chính công; tạm dừng tiếp công dân từ ngày 1.4.

Chấn chỉnh ngay bệnh lười tiếp công dân

VƯƠNG TRẦN – CAO NGUYÊN |

Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo kết luận về việc giai đoạn 2010-2017, lãnh đạo tỉnh, nhiều lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn không thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân. Đáng chú ý, có trường hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ. Trước đó, tình trạng “lười” tiếp công dân tại một số địa phương cũng đã được chỉ ra và đề nghị chấn chỉnh kịp thời.