Lữ đoàn 127 - Vùng 5 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc nhận đỡ đầu con ngư dân là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển.

Chiều 22.4, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ đã chức Lễ trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân năm 2022. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 127, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương và Ban Giám hiệu Trường THPT An Thới, TP. Phú Quốc.

Tại buổi lễ, chỉ huy Lữ đoàn 127 đã trao quyết định nhận đỡ đầu em Trần Ngọc Huyền, học sinh lớp 10, Trường THPT An Thới theo mô hình “Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con ngư dân” với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đến khi em hết 18 tuổi.

Em Trần Ngọc Huyền là con của ngư dân Trần Hạnh (ngụ khu phố 2, Phường An Thới, TP. Phú Quốc), có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó vươn lên, dành nhiều thành tích cao trong học tập.

Việc trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nhậu say đâm anh rể tử vong, thanh niên lĩnh án 9 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 22.4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú (34 tuổi), ngụ thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) 9 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là L.B.T cũng là anh rể của bị cáo.

Kiên Giang: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, nhiều phụ huynh đồng tình

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ vì cần có miễn dịch để an tâm cho con đến trường trước diễn biến phức tạp của dịch.

Kiên Giang vượt khó, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Được mệnh danh là “Việt Nam thu nhỏ”, Kiên Giang có rất nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, là một trong những tỉnh đón khách du lịch nhiều nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiên Giang: Nhậu say đâm anh rể tử vong, thanh niên lĩnh án 9 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 22.4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú (34 tuổi), ngụ thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) 9 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là L.B.T cũng là anh rể của bị cáo.

Kiên Giang: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, nhiều phụ huynh đồng tình

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ vì cần có miễn dịch để an tâm cho con đến trường trước diễn biến phức tạp của dịch.

Kiên Giang vượt khó, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Được mệnh danh là “Việt Nam thu nhỏ”, Kiên Giang có rất nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, là một trong những tỉnh đón khách du lịch nhiều nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.