Long trọng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông

HƯNG THƠ |

Trong giây phút lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc được kéo lên, tung bay trên kỳ đài Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hiền Lương – Bến Hải, hàng dài người kính cẩn, xúc động. Nơi này, ngày 20.7.1954, sau hiệp định Giơnevơ được kí kết, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc, dòng sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17 trở thành ranh giới.

Sáng 30.4, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Kỳ đài Di tích Quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Dự chương trình, có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương, cùng đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, người dân và du khách.

Đại biểu và đông đảo người dân dự lễ Thượng cờ thống nhất non sông. Ảnh: TT.
Đại biểu và đông đảo người dân dự lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. Ảnh: TT.

Tại buổi lễ, đại biểu và cả nghìn người dân xúc động khi lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc được kéo dần lên cao trên kỳ đài Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến Hải-Hiền Lương. Vào ngày 20.7.1954, khi hiệp định Giơnevơ được kí kết, đất nước ta đã bị chia cắt thành hai miền Nam- Bắc. Vĩ tuyến 17 - dòng sông Bến Hải trở thành ranh giới ngăn cách hai miền.

Từ đó, Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Kẻ thù đã thực hiện cuộc chiến tranh hủy diệt, nhưng vượt qua mọi gian khổ, Quảng Trị đã bất khuất, kiên cường anh dũng bám trụ, chiến đấu và bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nói rằng, 47 năm sau ngày quê hương Quảng Trị được giải phóng, 44 năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Quảng Trị đã nỗ lực từng bước khắc phục những khó khăn, thử thách và gặt hái nhiều thành tích. Đơn cử, trong hai năm liên tiếp 2017-2018, địa phương đã hoàn thành và vượt 100% các chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng...

Ngay sau Lễ thượng cờ, các đại biểu và đông đảo người dân trên địa bàn đã tham dự Hội bài chòi tại bờ Nam khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải” và lễ hội đua thuyền trên dòng sông Bến Hải.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Quảng Trị cũng đã khánh thành công trình “Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải” với tổng số tiền đầu tư 15 tỷ đồng do UBND thành phố Hải Phòng hỗ trợ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Những ca khúc bất tử về thời khắc chiến thắng 30.4

Yến Phi (T/h) |

"Tiến về Sài Gòn", "Giải phóng miền Nam",… là những ca khúc được vang lên trong thời khắc chiến thắng lịch sử, thống nhất đất nước.

Chi tiết điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 - 1.5 trên cả nước

Bích Hà |

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2019), trên cả nước sẽ có TP.Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm.

“Khát vọng thống nhất” ở Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

HƯNG THƠ |

Tối 29.4, tại bờ Nam khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất”. Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2019).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những ca khúc bất tử về thời khắc chiến thắng 30.4

Yến Phi (T/h) |

"Tiến về Sài Gòn", "Giải phóng miền Nam",… là những ca khúc được vang lên trong thời khắc chiến thắng lịch sử, thống nhất đất nước.

Chi tiết điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 - 1.5 trên cả nước

Bích Hà |

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2019), trên cả nước sẽ có TP.Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm.

“Khát vọng thống nhất” ở Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

HƯNG THƠ |

Tối 29.4, tại bờ Nam khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất”. Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2019).