Lòng tin và kỳ vọng vào sự phát triển của Việt Nam

Hải Anh (Theo TTXVN) |

Trong những ngày qua, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cập nhật về kết quả Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ được quan tâm đặc biệt. Nhiều quan chức, chuyên gia, học giả cũng như truyền thông quốc tế cho rằng ban lãnh đạo mới của Việt Nam nhận được sự tín nhiệm cao, có quá trình công tác và kinh nghiệm trên cương vị lãnh đạo, quản lý Nhà nước quan trọng.

Cởi mở và hiện đại

Trong bài viết “Quốc hội Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước," hãng thông tấn KPL của Lào nêu bật ý nghĩa của việc Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII. Theo KPL, các đồng chí được bầu vào các chức danh Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều nỗ lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cao trên cương vị trước đây của mình.

Trang Cubadebate - báo điện tử chính thức lớn nhất của Cuba - cho rằng, thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thể hiện bản chất của giai cấp công nhân, bên cạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; xây dựng bộ máy hành chính nhà nước gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Daniel Müller - Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Châu Á-Thái Bình Dương (OAV), nhận định, việc lựa chọn đội ngũ lãnh đạo chính trị mới ở Việt Nam trước hết cho thấy xu hướng xuất phát từ tình hình thực tế, cởi mở hơn và hiện đại hóa hơn về mặt kinh tế.

Tại Mexico, các trang báo điện tử El Universal và Voces del Periodista cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã triển khai hiệu quả các chính sách quản lý vĩ mô, giúp nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và thúc đẩy sự hội nhập của Việt Nam vào cộng đồng quốc tế thông qua hàng loạt các hiệp định đa phương quan trọng.

Những trọng tâm cần giải quyết

Giới chức, chuyên gia, học giả quốc tế cũng chỉ ra những thử thách ban lãnh đạo mới tại Việt Nam phải giải quyết để đưa "con tàu Việt Nam" tiếp tục tiến lên.

Giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales, Australia nhấn mạnh các ưu tiên trước mắt của chính phủ mới đã được xác định là đánh bại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Ông cho rằng, về lâu dài, Việt Nam sẽ phải tập trung vào đáp ứng các nghĩa vụ của mình qua thực hiện các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết. Việt Nam cần ưu tiên cho Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho rằng, ban lãnh đạo mới tại Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với một số thách thức, trong đó có vấn đề Biển Đông; những cải cách kinh tế theo yêu cầu của các thỏa thuận thương mại mới. Ngoài ra, nhu cầu giải quyết các nút thắt trong lĩnh vực sản xuất với cơ sở hạ tầng, trong đó có đảm bảo năng lượng; cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường là các thách thức mà lãnh đạo mới của Việt Nam cũng cần đối mặt.

Chuyên gia về Luật Hành chính Wolfgang Bork, thành viên Hội Nhịp cầu Đức-Việt, nhấn mạnh, mục tiêu mà Việt Nam cần thực hiện là tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, giảm tải các quy định hành chính quan liêu và đảm bảo sự an toàn pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Vị thế quốc tế ngày càng cao

Giới lãnh đạo và chuyên gia quốc tế đã bày tỏ tin tưởng ban lãnh đạo mới sẽ đưa Việt Nam vượt qua những thử thách. Hãng thông tấn Italia Agenziastampaitalia nhận định, các biện pháp mà Việt Nam đưa ra để ngăn chặn dịch COVID-19 là một trong những biện pháp hiệu quả nhất trên thế giới. Do đó, Việt Nam có thể lạc quan về triển vọng năm 2021 và năm 2022.

Tại Algeria, nhiều tờ báo và trang mạng uy tín như: El-Moudjahid, Crésus, Reporters, lapatrie-news... nêu bật Việt Nam có vị thế ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế. Báo chí Algeria nêu rõ quyết tâm của Việt Nam đảm nhận thành công trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4.2021 chứng tỏ sự gắn kết trong việc thực thi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ vì hoà bình, hợp tác để phát triển, đa phương và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tham gia tích cực vào hội nhập quốc tế. Quyết tâm trên cũng đồng thời thể hiện khát vọng của Việt Nam đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới, cũng như trở thành một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Giáo sư Rajaram Panda - nghiên cứu viên cao cấp tại Cơ quan Nghiên cứu thư viện và bảo tàng Nehru thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ - nhận định trên Eurasia Review rằng: “Sự kết hợp của ban lãnh đạo mới của Việt Nam, với trọng tâm là thúc đẩy cải cách, được kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tăng trưởng cao hơn, thịnh vượng hơn và mang lại nhiều phúc lợi hơn cho người dân".

"Tăng trưởng ở Việt Nam chắc chắn sẽ có tác động lan tỏa đến phần còn lại của Đông Nam Á, giúp tăng cường hơn nữa chuỗi cung ứng. Điều đó cũng sẽ thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu hơn với cộng đồng quốc tế" - Giáo sư Rajaram Panda nói thêm.

Chuyên gia phân tích Valeria Vershinina thuộc Trung tâm ASEAN, Học viện Quan hệ quốc tế Mátxcơva (MGIMO) trực thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, tin tưởng ban lãnh đạo mới của Việt Nam, với phẩm chất cũng như năng lực công tác đã được thể hiện từ nhiều năm qua, sẽ chèo lái đất nước Việt Nam đi đến thành công.

Hải Anh (Theo TTXVN)
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Đại biểu QH đã mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường

Phạm Đông |

Sau 12 ngày làm việc, chiều 8.4, kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, đã bế mạc.

Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Hà Phương |

Chiều 8.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Đặng Chung |

Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Quốc hội: Đại biểu QH đã mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường

Phạm Đông |

Sau 12 ngày làm việc, chiều 8.4, kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, đã bế mạc.

Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Hà Phương |

Chiều 8.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Đặng Chung |

Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.