Long An nới lỏng giãn cách, người tiêm 2 mũi vaccine được đi lại toàn tỉnh

Kỳ Quan |

Từ hôm nay 21.9, tỉnh Long An thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh sau hơn 2 tháng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16.

Tối 20.9, UBND Long An đã ban hành Công văn số 9229/UBND-VHXH về việc "áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới". Theo đó, tỉnh Long An áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 21.9 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Long An giao Sở Công thương, UBND cấp huyện phối hợp với cơ quan y tế rà soát, xây dựng phương án, lộ trình để triển khai thí điểm cho hoạt động trở lại các chợ truyền thống. Cụ thể, thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành triển khai từ ngày 21.9; TP.Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc triển khai từ ngày 1.10.

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được hoạt động nhưng chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Cơ quan hành chính công nhà nước các cấp được hoạt động bình thường. Người dân được ra đường và không tập trung trên 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, F0 hoàn thành điều trị không quá 6 tháng từ ngày được cấp giấy, F0 điều trị tại nhà được trung tâm y tế huyện cấp giấy chứng nhận không quá 6 tháng sẽ được đi lại trên toàn tỉnh, trừ những nơi áp dụng các biện pháp riêng biệt. Những người đã tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày thì được phép đi lại nội huyện kèm theo giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn 3 ngày.

Tỉnh Long An tiếp tục thực hiện nghiêm việc duy trì các chốt, trạm kiểm soát dịch giáp ranh giữa Long An với các tỉnh, thành phố lân cận, chỉ cho phép các hoạt động lưu thông từ các tỉnh, thành khác vào Long An theo quy định chung của Chính phủ.

Ngoài ra, Long An vẫn duy trì các chốt kiểm dịch COVID-19 giữa các huyện. Đối tượng được ưu tiên qua chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn Long An cũng được bổ sung mới gồm người kiểm dịch động vật, giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu; người dân đi thu hoạch nông sản...

UBND tỉnh Long An yêu cầu các địa phương khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cần cân nhắc cho phép mở thêm các dịch vụ, hoạt động theo thẩm quyền để đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp theo phương châm vừa phòng, chống dịch bệnh tốt vừa phát triển kinh tế.

Long An thực hiện tiêm vắc xin cho công nhân. Ảnh: BLA
Long An thực hiện tiêm vaccine cho công nhân. Ảnh: BLA
Long An hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Long An hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q

Là địa phương giáp ranh TPHCM, tỉnh Long An sớm bị dịch COVID-19 lây lan và diễn biếp phức tạp. Trong đợt dịch này, tỉnh Long An ghi nhận trên 30.000 ca F0, đứng thứ 4 cả nước, cao nhất vùng Tây Nam bộ.

Thời gian gần đây, số ca mắc hàng ngày của tỉnh Long An có chiều hướng đi xuống, số ca cộng đồng liên tục giảm. Ban Chỉ đạo tỉnh đã xác định đúng mục tiêu, lựa chọn đúng chiến lược và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng khu vực, địa bàn cụ thể.

Song song với chiến lược vaccine, Long An thực hiện sàng lọc toàn tỉnh, nhanh chóng tách F0 khỏi cộng đồng và đưa điều trị kịp thời. Tỉnh đã chủ động khống chế dịch ngay trong nhà máy, doanh nghiệp, khu nhà trọ, không chuyển ra các khu cách ly giảm thiểu sự lây lan cộng đồng; bảo đảm khoanh vùng và cách ly ngay tại nơi sản xuất, nhà trọ…

Long An cũng là tỉnh thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” khá thành công từ ngày 13.7 duy trì đến nay với khoảng 700 doanh nghiệp và khoảng 40.000 công nhân lao động.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

27 lao động “mắc kẹt” trên quốc lộ: Long An đề nghị các tỉnh phối hợp

Kỳ Quan |

Trước tình trạng các tỉnh, thành đang áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ khác nhau, việc giải quyết cho người dân đi lại cũng khác nhau, dẫn đến nhiều người bị “mắc kẹt” ở những nơi giáp ranh các địa phương, tỉnh Long An đã có công văn đề nghị các địa phương phối hợp, thống nhất cách giải quyết.

Long An cảnh báo tình trạng “tín dụng đen” lợi dụng khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

Theo Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Long An, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng, phần tử xấu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hoạt động “tín dụng đen”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai giảng ở Long An

Kỳ Quan |

Ngày 17.9, tỉnh Long An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (TX.Kiến Tường). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và đánh trống khai trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

27 lao động “mắc kẹt” trên quốc lộ: Long An đề nghị các tỉnh phối hợp

Kỳ Quan |

Trước tình trạng các tỉnh, thành đang áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ khác nhau, việc giải quyết cho người dân đi lại cũng khác nhau, dẫn đến nhiều người bị “mắc kẹt” ở những nơi giáp ranh các địa phương, tỉnh Long An đã có công văn đề nghị các địa phương phối hợp, thống nhất cách giải quyết.

Long An cảnh báo tình trạng “tín dụng đen” lợi dụng khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

Theo Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Long An, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng, phần tử xấu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hoạt động “tín dụng đen”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai giảng ở Long An

Kỳ Quan |

Ngày 17.9, tỉnh Long An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (TX.Kiến Tường). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và đánh trống khai trường.