Long An: Khát vọng Sông Vàm

Nguyễn Phấn Đấu |

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tỉnh Long An vinh dự được Trung ương phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Trong hòa bình xây dựng đất nước, Long An đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành tỉnh đi đầu trong phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau

Ngày 17.9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 55 năm Ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17.9.1967 - 17.9.2022). Dự lễ dâng hương có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lãnh đạo các cơ quan ban, bộ ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh bạn.

Đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau ở Long An về tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm; thể hiện lòng tôn kính, tri ân đối với các thế hệ cách mạng và nhân dân, từ đó khơi dậy lòng tự hào, sức mạnh nội sinh trong hệ thống chính trị và cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 55 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc ở vào giai đoạn khốc liệt, tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ II họp ở miền Đông Nam Bộ, ngày 17.9.1967, Long An đã vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Danh hiệu cao quý là sự ghi nhận truyền thống của vùng đất Long An có bề dày lịch sử và văn hóa, có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm và đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường”, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Long An đã có những đột phá sáng tạo trong cải cách phân phối lưu thông, tiến công khai hoang vùng Đồng Tháp Mười và trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Từ 1 tỉnh nghèo, tỉnh Long An đã vươn lên đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút đầu tư, kim ngạch xuất nhập khẩu, quy mô nền kinh tế và thu ngân sách cũng như nâng cao mức sống của nhân dân.

Theo Sở VHTTDL Long An, sau rất nhiều nỗ lực, năm 2019 du lịch tỉnh Long An đã bắt đầu khởi sắc với gần 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát dữ dội đã làm kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch

Để đưa ngành du lịch địa phương nhanh chóng lấy lại đà như trước khi xảy ra dịch COVID-19 và tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển tiếp theo, nhân sự kiện 55 năm Long An được phong tặng 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, lãnh đạo tỉnh quyết định tổ chức đợt sinh hoạt khá quy mô và ấn tượng mang tên “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022” với chủ đề “Long An - Khát vọng sông Vàm” bắt đầu từ ngày 17.9.2022.

Chủ đề “Khát vọng Sông Vàm” lấy cảm hứng từ 2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây trên địa bàn tỉnh. Hai dòng sông huyền thoại đã góp phần làm nên những chiến công vang dội trong chiến tranh, ngày nay tiếp tục là 2 dòng sông huyết mạch trong phát triển kinh tế, phục vụ du lịch.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là sự kiện có quy mô lớn, lần đầu tiên được Long An tổ chức, với chuỗi 13 hoạt động đa dạng và phong phú gồm Lễ hội ẩm thực đường phố, Giao lưu đờn ca tài tử, Giao lưu các loại hình nghệ thuật dân tộc, Cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm, Famtrip, bắn pháo hoa tầm thấp… cùng một số hoạt động thể thao: Giải marathon, Giao lưu bóng chuyền.

Với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là cơ hội cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước. Thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022, Long An giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách.

Bí thư Tỉnh ủy - ông Nguyễn Văn Được - kỳ vọng, du khách sẽ có những kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Long An, được tận hưởng những làn điệu đờn ca tài tử, tham quan những di tích lịch sử, văn hóa và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thưởng thức các món ăn đặc sản để thêm yêu, thêm quý đất và người Long An.

Nguyễn Phấn Đấu
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Chậm tháo gỡ "nút thắt", khai thác thắng cảnh, phát triển du lịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Như Báo Lao Động đã thông tin, các thắng cảnh như Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Nguyên nhân là do các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông chưa lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, đường vào khu du lịch bị sạt lở, vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư... Nếu vẫn tiếp tục chậm trễ trong việc tháo gỡ các "nút thắt" thì ngành du lịch khó trở thành trụ cột của nền kinh tế ở Đắk Nông.

11 tỉnh có thực hành di sản Then chung tay phát triển du lịch

Phung Minh - Kiên Nguyễn |

Tuyên Quang - Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch là cơ hội để các tỉnh tăng cường đẩy mạnh hợp tác, khai thác phát triển du lịch.

Cấm xe khách vào trung tâm TPHCM: Tạo sự thông thoáng để phát triển du lịch

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cấm xe khách vào trung tâm TPHCM giúp không gian bên trong thành phố thông thoáng, thu hút khách du lịch tìm đến các dịch vụ tại trung tâm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đắk Nông: Chậm tháo gỡ "nút thắt", khai thác thắng cảnh, phát triển du lịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Như Báo Lao Động đã thông tin, các thắng cảnh như Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Nguyên nhân là do các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông chưa lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, đường vào khu du lịch bị sạt lở, vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư... Nếu vẫn tiếp tục chậm trễ trong việc tháo gỡ các "nút thắt" thì ngành du lịch khó trở thành trụ cột của nền kinh tế ở Đắk Nông.

11 tỉnh có thực hành di sản Then chung tay phát triển du lịch

Phung Minh - Kiên Nguyễn |

Tuyên Quang - Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch là cơ hội để các tỉnh tăng cường đẩy mạnh hợp tác, khai thác phát triển du lịch.

Cấm xe khách vào trung tâm TPHCM: Tạo sự thông thoáng để phát triển du lịch

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cấm xe khách vào trung tâm TPHCM giúp không gian bên trong thành phố thông thoáng, thu hút khách du lịch tìm đến các dịch vụ tại trung tâm.