Quê hương của “Gạo tiến Vua” và Đờn ca tài tử
Cần Đước được biết đến là huyện có giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể khá phong phú. Nhiều di sản văn hoá, di tích lịch sử có giá trị lớn như Nhà Trăm cột, Đồn Rạch Cát, Lăng mộ và Đền thờ Tổng binh Nguyễn Văn Tiến, Đình Tân Chánh và Lăng mộ ông Nguyễn Khắc Tuấn, Đình Vạn Phước gắn với nơi thờ tự Nhạc sư Nguyễn Quang Đại, di tích lịch sử cách mạng Ngã tư Rạch Kiến, Chùa Phước Lâm,… Bên cạnh có nhiều nghề truyền thống như dệt chiếu, đóng ghe mũi đỏ, chạm khắc gỗ, làm bánh phồng,… huyện Cần Đước còn đặc biệt nổi tiếng với đặc sản “Gạo Nàng Thơm Chợ Đào” từng là “Gạo tiến Vua” trong quá khứ và là một trong những chiếc nôi của Đờn ca Tài tử Nam bộ gắn với tên của Nhạc sư Nguyễn Quang Đại.
Huyện Cần Đước nằm gần sông lớn, cách không xa biển Đông, lại tiếp giáp với TP.HCM nên từ lâu đã có điều kiện phát triển thuận lợi về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – thương mại, dịch vụ và nông nghiệp. Tất cả hình thành các nhân tố cần thiết kết nối với hệ thống giao thông thuận tiện, các trục động lực liên kết trong tỉnh, vùng và kết nối với TP.HCM tạo điều kiện cho huyện Cần Đước có thế mạnh phát triển.
Tháng 8.2015, huyện Cần Đước đã vinh dự đón nhận danh hiệu Huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh Long An. Trước đó, trải qua 5 năm thực hiện Đề án xây dựng Huyện điểm điển hình về văn hóa (từ 2010 đến 2015), Cần Đước đã đạt 31/31 chỉ tiêu. Liên tục 10 năm liền, huyện Cần Đước được xếp hạng nhất toàn tỉnh Long An về phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Xác định việc nâng cao các tiêu chí huyện văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Huyện ủy Cần Được đã đưa công tác nâng cao chất lượng huyện văn hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết Huyện ủy hàng năm đều đưa các chỉ tiêu nâng chất để chỉ đạo thực hiện.
Trong 5 năm, từ ngân sách các cấp kết hợp kinh phí xã hội hóa đã xây dựng gần 500 công trình lớn, nhỏ với kinh phí hàng trăm tỉ đồng, nhân dân đóng góp hàng chục ngàn m2 đất mở rộng giao thông, phát triển kinh tế, xây dựng cảnh quan môi trường. Huyện Cần Đước xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, tập trung vào việc hạn chế ô nhiễm môi trường trong sản xuất; thu gom, xử lý rác thải và trồng cây xanh, hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế đốt rơm rạ mùa khô,... Việc tạo các mảng xanh, trồng hoa là một trong những việc làm nổi bật của huyện Cần Đước những năm gần đây.
Mừng Đảng, mừng Xuân
Chủ tịch UBND huyện Cần Đước – ông Huỳnh Văn Quang Hùng – cho biết, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, cùng với Tết cổ truyền của dân tộc, huyện Cần Đước thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trên tinh thần tiết kiệm để mọi đảng viên, người dân cùng hướng về Đảng, cùng vui Xuân tràn đầy ý nghĩa.
Những ngày này, đi trên các tuyến đường chính ở huyện Cần Đước, đâu đâu cũng thấy không khí “Mừng Đảng - Mừng Xuân” với các khẩu hiệu, họa tiết thể hiện tình cảm người dân hướng về Đảng gắn với đặc thù văn hóa của huyện Cần Đước. Học sinh các trường đang tích cực luyện tập để dự thi “Tiếng hát học đường”, đêm chung kết sẽ diễn ra sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng kết thúc thành công, cùng với khai mạc Hội hoa Xuân của huyện. Các nghệ nhân, ca sĩ không chuyên cũng đang luyện giọng cho 2 cuộc thi tân nhạc và cải lương có chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân” diễn ra cùng lúc với cuộc thi “Tiếng hát học đường”. Cùng với đó là các giải thi đấu thể thao như bóng chuyền, quần vợt,… tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân trong huyện.
Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cũng cho biết, Hội hoa Xuân của huyện năm nay (khai mạc ngày 24 tháng Chạp âm lịch) được yêu cầu phải làm nổi bật chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân”, đồng thời làm nổi bật thành công xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, làm tiền đề để huyện nhà được công nhân Huyện Nông thôn mới thời gian tới. Đêm pháo hoa mừng năm mới của huyện được vận động xã hội hóa hứa hẹn sẽ khá hoành tráng, hấp dẫn, kéo dài 15 phút…
Cùng với đó, công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, công tác an sinh xã hội cũng được huyện Cần Đước tập trung thực hiện. UBND huyện đã yêu cầu mỗi xã vận động ít nhất 450 triệu đồng để lo cho gia đình chính sách, người nghèo đón Tết, dự kiến toàn huyện vận động 9 tỉ đồng, cao gấp 1,5 lần so với năm rồi.