Lời kể “nghẹn ngào” của người phụ nữ đến phường Văn Miếu làm giấy chứng tử

Vương Trần |

Theo lời kể của chị Hoa, những thông tin thuật lại quá trình xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu là đúng, không hề dựng chuyện. Việc chờ đợi quá lâu để xin giấy chứng tử cho bố chị đã khiến gia đình bức xúc.

Bức xúc về cách giải quyết giấy tờ

Những giờ qua, dư luận xôn xao với thông tin phải “lót tay” cho cán bộ mới được làm giấy chứng tử tại phường Văn Miếu. Dòng “status” này nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và có nhiều ý kiến trái chiều.

Sáng 26.7, phóng viên Lao Động đã gặp gỡ với chủ nhân của “status” này để rõ hơn sự việc. Tại một căn nhà trên đường Trần Quý Cáp, chị Thanh Hoa (công dân phường Văn Miếu) cho hay, thông tin về quá trình làm việc và xin giấy chứng tử mà chị đã đăng trên mạng xã hội là đúng sự thật.

Bộ phận một cửa phường Văn Miếu nơi xảy ra sự việc. Ảnh T.V

Vẫn chưa hết nguôi ngoai về nỗi đau mất người thân, chị Hoa buồn bã kể, bố chị qua đời ngày 18.7, để hoàn tất thủ tục tang lễ cho bố tại nhà tang lễ Bệnh viện 354 thì cần phải nộp ngay giấy chứng tử do UBND phường sở tại cấp. Sáng 19.7, chị đến phường, cán bộ phường cho biết “lãnh đạo phường đi vắng” và hẹn chị buổi chiều đến, đến giờ hẹn chị đến phường nhưng giấy tờ vẫn chưa được giải quyết.

Tiếp đó vào khoảng hơn 15h, chị Hoa và chị Hằng (chị gái chị Hoa) ra phường để lấy giấy chứng tử. Khi hỏi cán bộ Hiếu: “Em ơi, cái giấy khai tử sao từ 9h sáng đến giờ không cấp cho nhà chị” thì thấy Hiếu “hất” tay sang bàn bên cạnh. Lúc này chị Hằng quá bức xúc và có lớn tiếng tại phường. Sau đó giữa 2 bên có lời qua tiếng lại với nhau.

Được biết, ngay sau đó giấy tờ của gia đình chị Hoa đã được ký xác nhận bởi bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu. Tuy nhiên, khi cầm được giấy chứng tử về đến nhà tang lễ Bệnh viện 354 thì người ta đã nghỉ và việc tang lễ phải chuyển sang ngày hôm sau.

Nếu không chia sẻ lên mạng, cán bộ phường có xuống xin lỗi người dân?

Chị Hoa cho biết, tối qua (25.7) lãnh đạo phường trong đó có chị Hà - Phó Chủ tịch và anh Hiếu - cán bộ ở bộ phận một cửa đã đến gia đình gửi lời chia buồn và xin lỗi vì sự việc đã xảy ra và mong muốn gia đình gỡ bài trên facebook xuống.

Chị Hà tâm sự, gia đình cũng không muốn làm to chuyện, mục đích đăng tải lên mạng xã hội chỉ để người dân biết và nhắc nhở cán bộ phường làm việc cho đúng, làm theo cái tâm và trách nhiệm. Chị Hoa nghẹn lời: “Đây là việc tang gia bối rối, sự việc đau lòng. Gia đình phải đợi một chữ ký mà để bố tôi “nằm lại” một ngày như vậy thực sự rất bức xúc”.

Nói thêm về thông tin “phải lót tay 200 nghìn đồng mới nhận giấy chứng tử nhanh” chị Hoa cho hay, đây là thông tin nghe được từ người dân chứ hôm đó không có việc chị bị trực tiếp “vòi vĩnh”.

 “Sự việc đến nông nỗi này, gia đình cũng không mong muốn, nhất là khi sự việc xảy ra chị Khanh – Chủ tịch phường - cũng đã xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, những người trực tiếp trong việc này không hề xuất hiện và xuống xin lỗi gia đình trong đám tang của bố tôi. Nếu chúng tôi không chia sẻ thông tin trên thì không biết cán bộ phường có xuống xin lỗi không?” – chị Hoa đặt câu hỏi.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội (Đoàn kiểm tra công vụ)- cho hay, sau khi nhận được thông tin về sự việc, đoàn công vụ của thành phố đã đến làm việc ngay với phường Văn Miếu vào sáng nay (26.7).

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, sự việc tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng lớn đến dư luận. Đánh giá sơ bộ, về quy trình, thời gian trong ngày là đúng quy trình. Tuy nhiên, có dấu hiệu thiếu ý thức của cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi xử lý vụ việc liên quan đến tâm linh. Đây là sự việc đáng trách. Với tình huống này, Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Nguyễn Lê Hiếu (cán bộ hợp đồng của UBND phường) và bà Hà phải giải trình bằng văn bản.

Bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho hay: “Chúng tôi đã tới xin lỗi gia đình về góc độ tình cảm, đồng thời tới để chia sẻ những đau thương, mất mát với người thân và gia đình của người quá cố. Chúng tôi cũng yêu cầu cán bộ giải quyết hồ sơ cần nhạy cảm và linh hoạt hơn trong việc giải quyết hồ sơ cho nhân dân. Việc giải quyết công việc sao cho thỏa đáng và hài lòng nhân dân”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Làm rõ dấu hiệu tiêu cực tại UBND phường Văn Miếu

Bảo Thắng |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu làm rõ thông tin báo chí nêu, liên quan đến những lùm xùm trong việc cấp giấy chứng tử ở UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa.

Phường Văn Miếu nói gì việc xin lỗi người dân và xin gỡ “status” trên facebook?

Vương Trần |

Sáng 26.7, UBND Phường Văn Miếu đã có cuộc trao đổi thông tin với báo chí về thực hư chuyện phải “lót tay” mới cấp giấy chứng tử cho người dân, đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Chủ tịch Hà Nội: Làm rõ dấu hiệu tiêu cực tại UBND phường Văn Miếu

Bảo Thắng |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu làm rõ thông tin báo chí nêu, liên quan đến những lùm xùm trong việc cấp giấy chứng tử ở UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa.

Phường Văn Miếu nói gì việc xin lỗi người dân và xin gỡ “status” trên facebook?

Vương Trần |

Sáng 26.7, UBND Phường Văn Miếu đã có cuộc trao đổi thông tin với báo chí về thực hư chuyện phải “lót tay” mới cấp giấy chứng tử cho người dân, đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.