Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lao Động |

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông tin báo chí về Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu chân thành cảm ơn:

Anh Lê Minh Diễn - con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm tạ tại tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Ông Lê Minh Diễn - con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm tạ tại tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn

- Đồng bào, đồng chí;

- Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng;

- Các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo;

- Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị;

- Các lực lượng vũ trang nhân dân;

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hoá;

- Các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế;

Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức với nghi thức Quốc tang từ ngày 14.8-15.8. Lễ viếng bắt đầu từ 8h ngày 14.8 đến 12h ngày 15.8.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30, ngày 15.8.2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu.

Trong 2 ngày diễn ra Lễ viếng, đã có 946 đoàn với hơn 11.000 người đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, 27 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 1 đoàn, đại diện cho hơn 70 sứ quán và tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam. Nhiều bạn về quốc tế đã gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30 ngày 15.8.2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường 25B, đường Quang Trung, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

NHÓM PV |

Từ Nhà tang lễ quốc gia, xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu di chuyển qua một số tuyến phố của Thủ đô về nơi an táng Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30 ngày 15.8 tại Nhà tang lễ quốc gia.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30 ngày 15.8.2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường 25B, đường Quang Trung, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

NHÓM PV |

Từ Nhà tang lễ quốc gia, xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu di chuyển qua một số tuyến phố của Thủ đô về nơi an táng Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30 ngày 15.8 tại Nhà tang lễ quốc gia.