Lời cảm ơn của Ban Biên tập Báo Lao Động

BAN BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG |

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), Báo Lao Động đã vui mừng được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, bạn đọc trên cả nước gửi hoa, thư chúc mừng và trực tiếp đến thăm động viên đội ngũ những người làm báo Lao Động.

Ban Biên tập Báo Lao Động xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và những tình cảm quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và bạn đọc cả nước đã dành cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Lao động.

Đáp lại những tình cảm quý báu đó, Đảng ủy, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Lao Động nguyện tiếp tục phấn đấu, công tác, đưa tờ báo của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong cả nước.

Trân trọng!

BAN BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG
TIN LIÊN QUAN

Loạt bài "Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng" đoạt Giải A Báo chí Quốc gia

Vương Trần |

Tối (21.6), tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV.  Năm nay Báo Lao Động giành 3 giải thưởng gồm 1 giải A, 1 giải B và 1 giải khuyến khích.

Trao giải báo chí Quốc gia năm 2019: Vinh danh 103 tác phẩm xuất sắc nhất

Vương Trần |

Hội đồng giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV năm 2019 quyết định trao 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C và 32 giải khuyến khích, theo 11 loại giải.

103 tác phẩm xuất sắc được chọn trao Giải Báo chí quốc gia năm 2019

Phạm Đông |

Tại buổi họp báo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV-2019, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2019 đã chọn được 103/140 tác phẩm xuất sắc để trao giải tại buổi lễ trọng thể tổ chức vào ngày 21.6 tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Loạt bài "Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng" đoạt Giải A Báo chí Quốc gia

Vương Trần |

Tối (21.6), tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV.  Năm nay Báo Lao Động giành 3 giải thưởng gồm 1 giải A, 1 giải B và 1 giải khuyến khích.

Trao giải báo chí Quốc gia năm 2019: Vinh danh 103 tác phẩm xuất sắc nhất

Vương Trần |

Hội đồng giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV năm 2019 quyết định trao 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C và 32 giải khuyến khích, theo 11 loại giải.

103 tác phẩm xuất sắc được chọn trao Giải Báo chí quốc gia năm 2019

Phạm Đông |

Tại buổi họp báo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV-2019, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2019 đã chọn được 103/140 tác phẩm xuất sắc để trao giải tại buổi lễ trọng thể tổ chức vào ngày 21.6 tới.