Lễ Truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

B.T.S |

Lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tổ chức vào 7h30 sáng nay (27.9) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đồng thời, tại Hội trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh và tại hội trường của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang cũng được tổ chức.

>>> Lễ An táng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà

11h20: Tại Ninh Bình, hàng nghìn người dân đứng kín khu vực cầu Quang Thiện (lối vào xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình) và lối vào khu an táng.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông để đón đoàn đưa di hài Chủ tịch Nước về khu an táng. Ảnh: Tô Thế.
Lực lượng an ninh điều tiết giao thông để đón đoàn đưa linh cữu Chủ tịch Nước về khu an táng. Ảnh: Tô Thế.

Lực lượng an ninh đang phải khẩn trương ổn định tình hình giao thông để đón đoàn đưa di hài Chủ tịch Nước về khu an táng.

11h10': Hàng nghìn người dân vẫn đứng dọc quốc lộ 10 đoạn từ thành phố Ninh Bình về Kim Sơn để đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước.

Người dân quê nhà chờ đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước. Ảnh: Tô Thế.
Người dân quê nhà chờ đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước. Ảnh: Tô Thế.

11h: Người dân Ninh Bình tập trung kín khu tưởng niệm và dọc đường nơi an táng Chủ tịch Nước để tiễn đưa người con quê hương.

Người dân Ninh Bình tập trung kín khu tưởng niệm và dọc đường nơi an táng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.
Người dân Ninh Bình tập trung kín khu tưởng niệm và dọc đường nơi an táng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.
Người dân Ninh Bình tập trung kín khu tưởng niệm và dọc đường nơi an táng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

10h10: Tại Ninh Bình, người dân quê nhà đứng kín hai bên đường chờ đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trở về đất mẹ.

10h10: Tại Ninh Bình, người dân quê nhà đứng kín hai bên đường chờ đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Trần Đại Quang trở về đất mẹ.
Người dân quê nhà đứng kín hai bên đường chờ đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trở về đất mẹ.

9h35 - 9h50': Sau khi dừng lại tại nhà riêng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ở số nhà 8, phố Nguỵ Như Kon Tum, đoàn xe tang chở linh cữu ông tiến lên đường vành đai 3 trên cao, đi qua nút giao thông 4 tầng của Hà Nội, tiếp tục chuyến hành trình trở về quê nhà ở Ninh Bình.

Xe chở di hài Chủ tịch Nước dừng trước ngôi nhà của ông ở phố Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội lúc 9h30. Ảnh: VnExpress.
Xe chở linh cữu Chủ tịch Nước dừng trước ngôi nhà của ông ở phố Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội lúc 9h30. Ảnh: VnExpress.
Chiến sĩ đội tiêu binh rước di ảnh Chủ tịch Nước Trần Đại Quang vào nhà. Ảnh: VnExpress.
Chiến sĩ đội tiêu binh rước di ảnh Chủ tịch Nước Trần Đại Quang vào nhà. Ảnh: VnExpress.
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua vành đai 3 trên cao (Hà Nội).
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua vành đai 3 trên cao (Hà Nội).
Đoàn xe qua đường vành đai ba trên cao. Ảnh: VnExpress.
Đoàn xe qua đường vành đai 3 trên cao. Ảnh: VnExpress.

Khi đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước qua vành đai 3 trên cao, tuyến đường này cấm các phương tiện cả hai chiều trong khoảng thời gian ngắn để phục vụ lễ tang.

Người dân đứng hai bên đường đón chờ đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lần cuối.
Người dân đứng hai bên đường đón chờ đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lần cuối.
Người dân đứng hai bên đường đón chờ đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lần cuối.

Trước đó, người dân đứng hai bên đường vành đai 3 đón chờ đoàn xe tang đi qua.​

Người dân chắp tay cầu mong cho Chủ tịch Nước Trần Đại Quang được yên giấc ngàn thu.
Người dân chắp tay cầu mong cho Chủ tịch Nước Trần Đại Quang được yên giấc ngàn thu.
9h30: Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang di chuyển về đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.
9h30: Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang di chuyển về đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.
9h35: Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang di chuyển về đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Ảnh: Cao Nguyên.

9h30: Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước di chuyển qua nhà ông ở phố Nguỵ Như Kon Tum.​

Người dân nghẹn ngào tiễn đưa Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khi đoàn xe rước linh cữu đi qua. Ảnh: Thùy Linh.
Người dân nghẹn ngào tiễn đưa Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khi đoàn xe rước linh cữu đi qua. Ảnh: Thùy Linh.

9h15: Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang qua đường Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, lực lượng chức năng cấm đường trước đó 20 phút. Nhiều người dân đứng hai bên đường tiễn đưa.

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thùy Linh.
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thùy Linh.
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thùy Linh.
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thùy Linh.
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thùy Linh.

Đoàn xe sau đó đi qua giao lộ Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám và rẽ vào đường Ngụy Như Kon Tum.

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thùy Linh.
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thùy Linh.

9h: Tại Ninh Bình, cầu Quang Thiện (lối vào xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình), an ninh đã được thắt chặt, các phương tiện không có nhiệm vụ sẽ không được qua đây. Đây cũng sẽ là lối đưa linh cữu Chủ tịch Nước vào khu an táng.

Người dân đến viếng sẽ được chỉ dẫn vòng ra QL10 để vào khu vực viếng.

Người dân đứng bên đường Quốc lộ 1 chờ linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Người dân đứng bên đường Quốc lộ 1 chờ linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua. Ảnh: Đăng Huỳnh.

8h55: Tại phố Nguyễn Chí Thanh, người dân biết tin đoàn rước linh cữu Chủ tịch Nước sắp đi qua, đã đổ ra đường, đứng dọc 2 bên vỉa hè. Một người dân cho biết: Chúng tôi đứng đây để vĩnh biệt ông lần cuối.

Khác với những tang lễ trước đây có hàng chục xe chở hoa, lễ tang của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lần này các đoàn chỉ mang băng tang, còn vòng hoa sẽ được Ban tổ chức tự chuẩn bị, theo VnExpress.
Khác với những tang lễ trước đây có hàng chục xe chở hoa, lễ tang của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lần này các đoàn chỉ mang băng tang, còn vòng hoa sẽ được Ban tổ chức tự chuẩn bị, theo VnExpress.

8h54: Xe rước linh cữu đi qua khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác. Rất nhiều người xúc động khi nhìn xe chở linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi ngang qua.

Xe rước linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Độc Lập (quận Ba Đình).
Xe rước linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Độc Lập (quận Ba Đình). Ảnh: Hoa Lê.

8h50: Tại khu vực gần nhà Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ở phố Nguỵ Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, Hà Nội), người dân đứng hai bên đường chờ đoàn đưa linh cữu Chủ tịch Nước, bất chấp trời đổ mưa. Công tác an ninh tại đây thắt chặt.

8h45: Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Lê Thánh Tông.
8h45: Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua đường Trần Thánh Tông.

8h40: Đoàn xe di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng.

8h40': Đoàn xe rước linh cữu Chủ tịch Nước di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng.
8h40': Đoàn xe rước linh cữu Chủ tịch Nước di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng.
Đoàn xe rước linh cữu Chủ tịch Nước di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng.

8h30: Xe chở linh cữu di chuyển ra khỏi nhà tang lễ trong tiếng quân nhạc trầm buồn.

Xe chở linh cữu di chuyển ra khỏi nhà tang lễ. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Xe chở linh cữu di chuyển ra khỏi nhà tang lễ. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Người dân đứng hai bên đường Trần Thánh Tông trang nghiêm khi xe rước linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua.

8h15, tại TPHCM: Dự lễ truy điệu Chủ tịch Nước tại TPHCM có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình và đại diện nhiều bộ, ban, ngành cùng đông đảo người dân TPHCM và nhiều tỉnh, thành phía nam...

Đội nghi lễ quân đội.
Đội nghi lễ quân đội.

8h5: Bắt đầu lễ di quan để đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.
 
 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lần cuối.
 
 
 

Các sĩ quan QĐND Việt Nam và Đội nghi lễ đang chuẩn bị các thủ tục để tiến hành lễ di quan.

Linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đang được di chuyển chậm ra phía ngoài hội trường nhà tang lễ. Ảnh chụp màn hình trực tiếp bên ngoài nhà tang lễ.
Linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đang được di chuyển chậm ra phía ngoài hội trường nhà tang lễ. Ảnh chụp màn hình trực tiếp bên ngoài nhà tang lễ.
Linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đang được di chuyển chậm ra phía ngoài hội trường nhà tang lễ. Ảnh chụp màn hình trực tiếp bên ngoài nhà tang lễ.

7h59: Cùng thời gian này, lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang cũng được tổ chức song song tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà của đồng chí ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

7h57: Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi quanh linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang để tiễn biệt ông lần cuối.

Đội tiêu binh tại Lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.

 
 

07h54: Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu văn, con trai trưởng của đồng chí Trần Đại Quang thay mặt gia quyến phát biểu cảm ơn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Nhật Bắc.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

7h51: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

7h49: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố phút mặc niệm.

Quân nhạc cử bài “Hồn tử sĩ”.

 
 

7h40: Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên bố Lễ truy điệu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, hôm qua, đã có khoảng 1.600 đoàn, với khoảng hơn 50.000 người đã đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (trong đó có 164 đoàn ngoại giao, nhiều lãnh đạo quốc tế).

Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung tại đây để tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

 
 

7h35: Tại các tuyến phố Kim Mã- Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng, đông đảo các lực lượng quân đội, công an, cảnh sát giao thông, cơ động, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát trật tự, giao thông công chính, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên đã túc trực từ sáng sớm, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho đoàn rước linh cữu Chủ tịch Nước đi qua.

Tại các tuyến phố này, các phương tiện sẽ bị hạn chế tốc độ, sau đó dừng xe sát vỉa hè trong giờ đoàn rước linh cữu Chủ tịch Nước.

Công tác phân luồng giao thông, an ninh trật tự sẽ được thắt chặt, đảm bảo an toàn cho lễ rước.

Đội tiêu binh tại Lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Đội tiêu binh tại Lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Đội tiêu binh tại Lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.

7h30: Lượng phương tiện trên đường Khuất Duy Tiến (hướng về bến xe Mỹ Đình) khá đông, phải di chuyển chậm. Hai bên đoạn đường này (đoạn gần khu vực nhà Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ở số 8 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân), lực lượng cảnh sát đã được huy động đến phân luồng, đảm bảo giao thông, an ninh từ sớm.​

7h25: Cỗ linh xa đã được đưa đến trước cửa nhà tang lễ.

Cỗ linh xa đã được đưa đến trước cửa Nhà tang lễ. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Cỗ linh xa đã được đưa đến trước cửa Nhà tang lễ. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Cỗ linh xa đã được đưa đến trước cửa Nhà tang lễ. Ảnh: Đăng Huỳnh.

7h15: Tại quê nhà nhà Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), dù trời mưa to nhưng  các đoàn đại biểu cùng hàng nghìn người dân đã đội mưa tới dự lễ truy điệu từ sáng sớm.

 
Ảnh: Nguyễn Trường 
 
Từ sáng sớm, hàng trăm đoàn đại biểu và người dân đã tới dự lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Ảnh: Nguyễn Trường
7h10: Hiện là giờ cao điểm nên các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, lưu lượng phương tiện qua lại khá đông. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, dân phòng có mặt từ rất sớm để ổn định, phân luồng giao thông. Dọc tuyến phố Tràng Thi, hai bên vỉa hè được căng dây chắn.

7h05: Tại đầu cầu Ninh Bình, lực lượng chức năng túc trực điều phối giao thông, đảm bảo an ninh khu vực xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình. Trời bắt đầu có mưa.

 
Ảnh: Hà Phương 

7h00: Ghi nhận của PV Lao Động, sáng nay thời tiết mát, trời có mưa nhỏ. Tại khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Ngụy Như Kon Tum… đã có lực lượng chức năng đứng túc trực.

 
Lực lượng chức năng tại khu vực Ngã tư Nguyễn Tuân - Ngụy Như Kon Tum. Ảnh: Trần Vương. 
Những tuyến đường ở Hà Nội bị hạn chế giao thông để phục vụ cho lễ truy điệu và đưa di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nhà và tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Những tuyến đường ở Hà Nội bị hạn chế giao thông để phục vụ cho lễ truy điệu và đưa di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nhà và tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN

6h55: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bắt đầu có mặt chuẩn bị Lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh VGP/Nhật Bắc

6h: Trời Hà Nội đổ mưa. Tại khu vực nhà Tang lễ Quốc gia, các cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nghi lễ quân đội đã có mặt, kiểm tra và chuẩn bị cỗ linh xa.

 
Cờ rủ trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Trần Vương

Theo Ban Lễ tang, Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Trần Đại Quang quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h00, ngày 26.9.2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30, ngày 27.9.2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch Nước - xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

 
 

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại hội trường của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27.9.2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

B.T.S
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Đ.Huỳnh- T.Linh |

Sáng nay (26.9), đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng- Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã dẫn đầu đoàn Tổng LĐLĐVN vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Những hình ảnh xúc động trong lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Hà Phương - Tô Thế |

Sáng 26.9, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các đơn vị, tổ chức cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh đã tới viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI BẮC |

Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h ngày 26.9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Đ.Huỳnh- T.Linh |

Sáng nay (26.9), đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng- Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã dẫn đầu đoàn Tổng LĐLĐVN vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Những hình ảnh xúc động trong lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Hà Phương - Tô Thế |

Sáng 26.9, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các đơn vị, tổ chức cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh đã tới viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI BẮC |

Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h ngày 26.9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động.