Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tổ chức tại Nhật Bản

H.L |

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Sáng 20.3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang, đón tiếp các bạn bè Nhật Bản, đại diện Ngoại giao đoàn, cán bộ, nhân viên, thân nhân các gia đình trong Đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Nhật, cùng các tổ chức, cá nhân bà con cộng đồng người Việt đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Theo TTXVN, ngay từ 6 giờ 30 phút sáng, lễ viếng đã được cử hành trọng thể trong niềm xúc động của tất cả những người tham dự.

Đoàn cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản do Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu đã thắp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã điểm lại những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Phan Văn Khải đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Phan Văn Khải luôn được các đồng đội, đồng chí và đồng bào cả nước quý mến, trân trọng và tri ân những đóng góp của đồng chí.

Trên các cương vị lãnh đạo khác nhau, đặc biệt là trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Khải luôn kiên định và thúc đẩy chủ trương đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Tham tán Kế hoạch đầu tư, xúc động kể lại những kỷ niệm khi có cơ hội làm phiên dịch cho cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong một lần Thủ tướng sang thăm Nhật Bản.

Nguyên Thủ tướng cũng là người góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiết với bạn bè Nhật Bản, thúc đẩy nguồn viện trợ từ Nhật Bản đối với công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

Tham tán Kế hoạch đầu tư Nguyễn Xuân Tiến nói rằng, thế hệ của ông đều gọi cố Thủ tướng với tên gọi gần gũi là “Chú Sáu Khải” bởi sự gần gũi, khiêm nhường, yêu mến đối với mọi người.

Lễ viếng và ghi sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức từ ngày 20-22.3 để tạo điều kiện cho bạn bè quốc tế và kiều bào lân cận đến tiễn biệt người lãnh đạo đất nước đáng kính.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Dừng mọi hoạt động vui chơi trong những ngày Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Bích Hà |

Chiều 19.3, Bộ trưởng VHTTDL đã gửi công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Hình ảnh Quốc tang nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

BTS (theo TTXVN) |

Sáng 20.3, tại hai địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang đã diễn ra trọng thể.

Lễ thượng cờ rủ tại quảng trường Ba Đình tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Ngô Phong |

Sáng 20.3, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình. Trong ngày 20.3 sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối, lá quốc kỳ có dải băng tang sẽ được treo trong suốt 2 ngày, 20 và 21.3, để tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Dừng mọi hoạt động vui chơi trong những ngày Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Bích Hà |

Chiều 19.3, Bộ trưởng VHTTDL đã gửi công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Hình ảnh Quốc tang nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

BTS (theo TTXVN) |

Sáng 20.3, tại hai địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang đã diễn ra trọng thể.

Lễ thượng cờ rủ tại quảng trường Ba Đình tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Ngô Phong |

Sáng 20.3, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình. Trong ngày 20.3 sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối, lá quốc kỳ có dải băng tang sẽ được treo trong suốt 2 ngày, 20 và 21.3, để tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải.