Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

NGUYỄN HÀ - THÀNH TRUNG - SƠN TÙNG |

Đúng 10h45, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình – Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Mở đầu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang bày tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Trong sáng ngày 3.5, có hơn 1.000 đoàn đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã tới viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cùng gia đình Đại tướng Lê Đức Anh.

Di quan linh cữu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Di quan linh cữu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

“Trong niềm tiếc thương vô hạn, vào thời khắc thiêng liêng này, chúng ta tập trung tại đây để tiễn đưa đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt Ban Lễ tang, tôi xin tuyên bố Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu”, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang nói.

Ngay sau tuyên bố bắt đầu Lễ truy điệu, Quốc ca Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vang lên trong không khí trang nghiêm, tiếc thương Đại tướng Lê Đức Anh.

 
Lĩnh cữu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh được chuyển lên linh sàng.

Tiếp tục Lễ truy điệu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Thủ tướng đã nhắc lại những mốc son vẻ vang, những chiến công trong suốt quá trình công tác và những đóng góp to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tang quyến nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh dự Lễ truy điệu.
Tang quyến nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh dự Lễ truy điệu.

"Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta, đối với gia quyến của Đồng chí, để lại niềm tiếc thương đối với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè quốc tế", Thủ tướng nói.

Hàng tiêu binh nghiêm trang khi linh cữu Đại tướng đi qua.
Hàng tiêu binh nghiêm trang khi linh cữu Đại tướng đi qua.

Trước khi kết thúc lời điếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc tiễn đưa đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Chúng tôi mãi mãi nhớ về Đại tướng Lê Đức Anh - anh Sáu Nam kính mến, người đồng chí thân thiết, chí tình, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - Anh Sáu Nam kính mến của chúng ta!", Thủ tướng xúc động nói.

1 phút mặc niệm trước linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.
1 phút mặc niệm trước linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

Sau lời điếu, ông Lê Mạnh Hà - Trưởng nam của Đại tướng Lê Đức Anh thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức lễ tang các đồng chí lãnh đạo, đồng đội, đồng chí, bàn bè, người thân và gia đình đã bên cạnh Đại tướng Lê Đức Anh trong suốt thời gian qua.

"Thưa ba, ba đã sống cuộc sống kiên cường của người chiến sĩ và bình dị như bao người dân khác. Vượt qua mỗi cuộc kháng chiến và bao cơn bạo bệnh ba đã sống tới 100 tuổi.

Yêu thương, nghị lực, may mắn và sức sống phi thường đã giúp ba sống thât lâu và thật sự có ích cho đời. Thế nhưng quy luật muôn đời đã đưa ba đi mãi mãi.

Gia tài của ba để lại cho con cháu thật đồ sộ và quý giá, đó là trái tim nhân hậu của một con người dũng cảm, yêu thương, nhân hậu và vị tha. Chúng con thật vinh dự và tự hào được nhận món quà quý giá đó. Cảm ơn ba. Chúng con chào ba. Ba về bên mẹ, bên bạn bè thời khói lửa và bình yên. Vĩnh biệt ba", ông Hà xúc động nói.

Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ quốc gia.
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ quốc gia.

 

 
Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ quốc gia.

Sau lời cảm tạ là 1 phút mặc niệm. Đúng 11h05 phút, linh cữu của nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu rời Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

NGUYỄN HÀ - THÀNH TRUNG - SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cờ rủ khắp các công sở trong ngày Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

VƯƠNG TRẦN - THANH NGUYỄN |

Trong 2 ngày (3-4.5) diễn ra Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước – Đại tướng Lê Đức Anh, khắp các cơ quan công sở đã treo cờ rủ.

Đoàn đại biểu nước ngoài đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nguyễn Hà - Sơn Tùng - Thành Trung |

Nguyên thủ, đại diện các quốc gia đến viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anhsáng 3.5.2019, tại Hà Nội. 

Xúc động dòng sổ tang viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

NGUYỄN HÀ - THÀNH TRUNG - SƠN TÙNG |

Đến viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi vào sổ tang những lời tiễn biệt.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Cờ rủ khắp các công sở trong ngày Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

VƯƠNG TRẦN - THANH NGUYỄN |

Trong 2 ngày (3-4.5) diễn ra Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước – Đại tướng Lê Đức Anh, khắp các cơ quan công sở đã treo cờ rủ.

Đoàn đại biểu nước ngoài đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nguyễn Hà - Sơn Tùng - Thành Trung |

Nguyên thủ, đại diện các quốc gia đến viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anhsáng 3.5.2019, tại Hà Nội. 

Xúc động dòng sổ tang viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

NGUYỄN HÀ - THÀNH TRUNG - SƠN TÙNG |

Đến viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi vào sổ tang những lời tiễn biệt.