Lễ trao quân hàm đặc biệt cho 2 sỹ quan Việt Nam ở Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Lễ trao quân hàm Thượng tá cho sỹ quan Lương Trường Vinh và quân hàm Trung tá cho sỹ quan Nguyễn Phúc Đông, đang công tác tại Cục Hoạt động Hòa bình trụ sở Liên Hợp Quốc, diễn ra ngày 19.7 tại New York.

TTXVN đưa tin, ngày 19.7, theo đề nghị của Cục Gìn giữ Hòa bình, Bộ Quốc phòng, Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức Lễ trao quân hàm Thượng tá cho sỹ quan Lương Trường Vinh và quân hàm Trung tá cho sỹ quan Nguyễn Phúc Đông, đang công tác tại Cục Hoạt động Hòa bình, trụ sở Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của Thượng tá Lương Trường Vinh và Trung tá Nguyễn Phúc Đông trong năm 2022, trong đó nhấn mạnh các kết quả đạt được của cá nhân cũng như nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại các Phái bộ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị với trọng trách mới, Thượng tá Lương Trường Vinh và Trung tá Nguyễn Phúc Đông cần tiếp tục phát huy khả năng của mình trong công tác và tham mưu tốt với Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực hợp tác gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tìm kiếm cơ hội tăng cường sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các Phái bộ của Liên Hợp Quốc.

Thượng tá Lương Trường Vinh phát biểu. Ảnh: Thùy Linh
Thượng tá Lương Trường Vinh phát biểu. Ảnh: Thùy Linh

Thượng tá Lương Trường Vinh và Trung tá Nguyễn Phúc Đông - hai trong ba sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đang làm việc tại Ban Thư ký Liên Hợp Quốc - cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Liên Hợp Quốc giao phó, đồng thời nỗ lực hết sức trong công tác tham mưu, thúc đẩy việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là hình mẫu hợp tác Liên Hợp Quốc với một quốc gia đang phát triển

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Liên Hợp Quốc và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các tổ chức Liên Hợp Quốc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác tại Việt Nam.

63 lính mũ nồi xanh Việt Nam nhận Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ.

Liên Hợp Quốc đánh giá cao lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Khánh Minh |

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tích cực phục vụ trong Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bất chấp rủi ro cá nhân và làm việc trong điều kiện khó khăn, ngay cả trong những thách thức do COVID-19 gây ra. Chúng tôi cảm ơn họ vì sự phục vụ và hy sinh này - Liên Hợp Quốc cho biết trong bài đăng trên Facebook hôm 22.2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việt Nam là hình mẫu hợp tác Liên Hợp Quốc với một quốc gia đang phát triển

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Liên Hợp Quốc và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các tổ chức Liên Hợp Quốc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác tại Việt Nam.

63 lính mũ nồi xanh Việt Nam nhận Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ.

Liên Hợp Quốc đánh giá cao lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Khánh Minh |

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tích cực phục vụ trong Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bất chấp rủi ro cá nhân và làm việc trong điều kiện khó khăn, ngay cả trong những thách thức do COVID-19 gây ra. Chúng tôi cảm ơn họ vì sự phục vụ và hy sinh này - Liên Hợp Quốc cho biết trong bài đăng trên Facebook hôm 22.2.