Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cả cột cờ và lá cờ đều bằng đúng kích thước cột cờ và lá cờ Tổ quốc ở Quảng trường Ba Đình. Lá cờ Tổ quốc do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, sau đó rước cờ về đền thờ Bác Hồ trên đảo Cô Tô. Cho tới nay, Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước có được vinh dự này.

Sáng nay (26.4), tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ thượng cờ và cắt băng khánh thành Cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô.

Đây cũng là nơi duy nhất được Bác Hồ cho phép xây dựng tượng đài Bác Hồ khi Người còn sống.

Công trình Cột cờ trên đảo Cô Tô do Trường Đại học Giao thông - Vận tải chủ trì và phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huyện Cô Tô.

Lễ cắt băng khánh thành Cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô. Ảnh: Hùng Sơn
Lễ cắt băng khánh thành Cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô. Ảnh: Hùng Sơn

Cột cờ được khởi công xây dựng ngày 14.3.2022, có chiều cao từ mặt đất tới đỉnh cột là 27,9m (có tỷ lệ 1/1 so với Cột cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội). Bệ móng được thiết kế giúp Cột cờ có thể chịu được bão cấp 12 ở đảo Cô Tô, nơi vốn có sức gió rất mạnh so với các vùng ven biển khác ở Việt Nam.

Cột cờ được sử dụng các kỹ thuật, công nghệ và vật liệu mới, tiên tiến nhất; phần cột cờ chính sử dụng ống thép kết cấu mạ kẽm nhúng nóng; đế móng sử dụng loại bê tông có cấp C35 (mác >400) và bê tông tính năng cao UHPC, đảm bảo công trình có độ bền lớn hơn 70 năm trong điều kiện khí hậu biển đảo.

Cột cờ có phần chuyển động, hệ thống tời, hệ thống điện được Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết kế, cung cấp, thi công tạo ra sức kéo đủ căng trước gió mạnh biển đảo.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 2 tỉ đồng, bao gồm kinh phí trực tiếp do cán bộ, viên chức và cựu sinh viên Trường Đại học Giao thông - Vận tải trao tặng thông qua hình thức xã hội hoá và nhiều ngày công đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lá cờ Tổ quốc linh thiêng được dùng trong Lễ thượng cờ là lá cờ được các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng trao tặng cho quân và dân Cô Tô trong một nghi lễ đặc biệt thiêng liêng, trang trọng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 19.4.2022.

Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo (9.5.1961-9.5.2022).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa: Thông điệp chủ quyền biển, đảo

Hữu Danh |

Quảng Ngãi - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, được các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức hằng năm nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của những binh phu Hoàng Sa năm xưa đã có công đo đạc, cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ hàng trăm năm trước.

Bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tích cực, chủ động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác công tư, xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Chủ quyền biển, đảo không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, không thể bị xâm phạm, không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa: Thông điệp chủ quyền biển, đảo

Hữu Danh |

Quảng Ngãi - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, được các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức hằng năm nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của những binh phu Hoàng Sa năm xưa đã có công đo đạc, cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ hàng trăm năm trước.

Bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tích cực, chủ động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác công tư, xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Chủ quyền biển, đảo không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, không thể bị xâm phạm, không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng.