Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Tạ Quang |

Sáng 19.10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân.


Trước lễ đón chính thức, tối 18.10, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Tạ Quang.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân diễn ra từ ngày 18-20.10. Trước lễ đón chính thức, tối 18.10, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Tạ Quang.
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide kể từ khi chính thức lên nhậm chức vào giữa tháng 9. Ảnh: Tạ Quang.
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide kể từ khi chính thức lên nhậm chức vào giữa tháng 9. Ảnh: Tạ Quang.
Theo chương trình làm việc, sau lễ đón chính thức do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại Phủ Chủ tịch, hai Thủ tướng sẽ hội đàm và dự kiến sẽ có lễ ký kết các văn kiện, họp báo giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Tạ Quang.
Theo chương trình làm việc, sau lễ đón chính thức do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại Phủ Chủ tịch, hai Thủ tướng hội đàm và ký kết các văn kiện, họp báo giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Tạ Quang.
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng sẽ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và tiếp xã giao Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính. Ảnh: Tạ Quang.
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng sẽ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và tiếp xã giao Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính. Ảnh: Tạ Quang.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật đang phát triển tốt đẹp, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Nhật Bản hiện là đối tác cung cấp vốn ODA hàng đầu cho Việt Nam, là nhà đầu tư lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Ảnh: Tạ Quang.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác cung cấp vốn ODA hàng đầu cho Việt Nam, là nhà đầu tư lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21.9.1973, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á vào tháng 3.2014 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Tạ Quang.
Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21.9.1973, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á vào tháng 3.2014 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Tạ Quang.

Trước chuyến thăm của Thủ tướng Suga và Phu nhân, ngày 12.10, trong cuộc điện đàm giữa hai Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, quan trọng hàng đầu, lâu dài, mong muốn tiếp tục cùng Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Về phần mình, Thủ tướng Suga khẳng định, Nhật Bản coi trọng và mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới; đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam vì thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới. Ảnh: Tạ Quang.
Trước chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide và Phu nhân, ngày 12.10, trong cuộc điện đàm giữa hai Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, quan trọng hàng đầu, lâu dài, mong muốn tiếp tục cùng Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Về phần mình, Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định, Nhật Bản coi trọng và mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới; đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam vì thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới. Ảnh: Tạ Quang.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Lúc 18h tối 18.10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 18-20.10

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20.10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam

Song Minh |

Chiều 12.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Lúc 18h tối 18.10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 18-20.10

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20.10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam

Song Minh |

Chiều 12.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.