Lật xuồng trên sông Krông Nô, 4 người mất tích, 1 người tử vong

K.LIỆP |

Trong lúc chở người đi hái măng rừng về qua sông Krông Nô, chiếc xuồng không may bị lật khiến 1 người tử vong, 4 nạn nhân khác bị chìm dưới sông mất tích.

Sáng 13.7, ông Nguyễn Tấn Lực chèo xuồng của gia đình chở một nhóm người ở Lán Tranh, xã Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) hái măng rừng, đi qua sông Krông Nô sang khu rừng thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 9h đến 10h cùng ngày, ông Lực chèo xuồng chở nhóm gồm 6 người đi hái măng về để qua sông. Tuy nhiên, xuồng chèo được một đoạn thì không may bị lật, cả 7 người ngồi trên thuyền rơi xuống sông.

Thời điểm trên, anh Liêng Hót K’ Rong (sinh năm 1986, ngụ khu vực Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ) cùng ông Lực may mắn leo được lên bờ. Sau đó, ông Lực được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: K.Liệp

Những nạn nhân còn lại bị chìm dưới nước mất tích là cháu Cil Pam K’ Nick (ngụ ở Suối Thông A, huyện Đơn Dương), chị Bon Niêng K’ Yên (1993), chị K Tôn K’ Đơn (1984) và cháu Cil Pam Ya Cơ (sinh năm 2008, con trai của anh Liêng Hót K’ Rong). Cả ba đều ngụ tại Lán Tranh. Riêng bà Cil Pam Ka Rim (sinh năm 1986) được vớt lên, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương đã báo cho các cơ quan chức năng xã Đưng K’ Nớ và UBND huyện Lạc Dương. Nhận được tin báo, UBND huyện Lạc Dương đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn tại chỗ tìm kiếm những người bị nạn. Cảnh sát PCCC&CHCN tỉnh Lâm Đồng cũng có mặt và huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện đến hiện trường cứu nạn.

Đến chiều tối cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn được lực lượng chức năng tích cực thực hiện. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, khu vực nước đục ngầu, đoạn sông rất sâu nên việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Bốn nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Thông tin từ UBND huyện Lạc Dương, trước mắt, huyện đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân, sau đó sẽ tính đến việc hỗ trợ gia đình theo quy định.

K.LIỆP
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.