Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong 2 ngày

Theo TTXVN |

Lào treo cờ rủ trước trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, thủ đô Vientiane và các tỉnh bắt đầu từ 6 giờ ngày 26.9 đến 18 giờ ngày 27.9, đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian trên trong phạm vi cả nước.

Theo TTXVN, chiều 24.9, Văn phòng Thủ tướng Lào ra Thông báo số 1577/VPTTg gửi thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, Đô trưởng thủ đô Vientiane và tỉnh trưởng các tỉnh trên cả nước, về việc tổ chức quốc tang tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông cáo yêu cầu các các bộ, cơ quan ngang bộ, thủ đô Vientiane và các tỉnh thành trên cả nước Lào treo cờ rủ trước trụ sở cơ quan bắt đầu từ 6 giờ ngày 26.9 đến 18 giờ ngày 27.9 tới, đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian trên trên phạm vi cả nước.

Thông cáo cũng cho biết các bộ ngành, các tỉnh… có thể cử đoàn đến viếng và ghi sổ tang cố Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane và tại các Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam ở miền Bắc, miền Nam Lào và miền Trung Lào trong hai ngày 26-27.9 tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachit thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn, tới Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam.

Theo TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, an toàn phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an TP.Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Dấu ấn ngoại giao đậm nét của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

VÂN ANH (tổng hợp) |

Trên cương vị Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có những đóng góp to lớn cho nền ngoại giao nước nhà, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhìn lại hình ảnh Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

Xuân Hải |

Chiều 25.7.2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ngay sau khi kết quả bầu Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 được công bố, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013. 

Đồng chí Trần Đại Quang luôn căn dặn chúng tôi làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Huyễn Nguyễn (ghi) |

"Đồng chí Trần Đại Quang căn dặn cán bộ chiến sĩ công an phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tạo niềm tin yêu cho người dân, chú ý văn hoá ứng xử đối với người dân cho tốt", Đại tá Phạm Trường Dân nói.

Mẩu chuyện nhỏ ấm áp nghĩa tình về Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 25 năm trước

Nguyễn Huyên (ghi) |

Một kỷ niệm thấm đượm tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tình nghĩa anh em, sự tận tâm, tận tuỵ với công việc của đồng chí Trần Đại Quang qua lời kể của ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ninh Bình: Trường THPT Kim Sơn B treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau khi có thông tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần, sáng ngày 22.9, Trường THPT Kim Sơn B (Ninh Bình) - ngôi trường Chủ tịch Nước từng theo học - đã treo cờ rủ để tưởng niệm.

Lãnh đạo Lào, Campuchia chia buồn việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

B.Q.T |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia buồn với lãnh đạo Việt Nam về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, an toàn phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an TP.Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Dấu ấn ngoại giao đậm nét của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

VÂN ANH (tổng hợp) |

Trên cương vị Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có những đóng góp to lớn cho nền ngoại giao nước nhà, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhìn lại hình ảnh Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

Xuân Hải |

Chiều 25.7.2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ngay sau khi kết quả bầu Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 được công bố, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013. 

Đồng chí Trần Đại Quang luôn căn dặn chúng tôi làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Huyễn Nguyễn (ghi) |

"Đồng chí Trần Đại Quang căn dặn cán bộ chiến sĩ công an phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tạo niềm tin yêu cho người dân, chú ý văn hoá ứng xử đối với người dân cho tốt", Đại tá Phạm Trường Dân nói.

Mẩu chuyện nhỏ ấm áp nghĩa tình về Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 25 năm trước

Nguyễn Huyên (ghi) |

Một kỷ niệm thấm đượm tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tình nghĩa anh em, sự tận tâm, tận tuỵ với công việc của đồng chí Trần Đại Quang qua lời kể của ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ninh Bình: Trường THPT Kim Sơn B treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau khi có thông tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần, sáng ngày 22.9, Trường THPT Kim Sơn B (Ninh Bình) - ngôi trường Chủ tịch Nước từng theo học - đã treo cờ rủ để tưởng niệm.

Lãnh đạo Lào, Campuchia chia buồn việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

B.Q.T |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia buồn với lãnh đạo Việt Nam về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.