Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ cháy làm 8 người chết

Chân Phúc |

Sáng ngày 8.5, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến trường THCS Lê Anh Xuân (Phường 1, Quận 11, TPHCM) để thăm hỏi các thành viên trong gia đình có 8 người thiệt mạng trong vụ cháy chiều qua 7.5.

Sau khi vụ cháy xảy ra, những thành viên may mắn còn lại trong gia đình được chuyển tới trường THCS Lê Anh Xuân để tạm trú.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường.
Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường.

Bước đầu, Ban phong trào thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đề xuất hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong là 10.000.000 đồng, các nạn nhân bị thương tùy mức độ nặng, nhẹ hoặc hỗ trợ các nhà liền kề bị ảnh hưởng (có 4 hộ liền kề khoảng 22 người, đã được bố trí vào trường Lê Anh Xuân ở tạm) chi hỗ trợ từ 2.000.000 đồng đến mức 10.000.000 đồng/trường hợp.

Đến 11h ngày 8.5, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở căn nhà nằm trong hẻm 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TPHCM làm 8 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định: Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (sinh năm 1977, là chủ nhà); ông Hồ Đình Thắng (sinh năm 1978, em rể chị Thanh); các con chị Thanh là cháu L.K.T (sinh năm 2003), cháu L.N.T (sinh năm 2008), cháu L.T.T. (sinh năm 2012); cháu H.Đ.N. (sinh năm 2012, con ông Thắng), cháu N.T.Đ (sinh năm 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và 1 cô giáo (chưa rõ danh tính).

Các vật dụng trong nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Các vật dụng trong nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Các vật dụng trong nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo báo cáo nhanh từ Công an TPHCM, căn nhà trên gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, có diện tích khoảng 126m2. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà trên.

Được biết, ngôi nhà bị cháy là cơ sở sản xuất keo sáp, đèn cầy. Nguyên nhân ban đầu xác định là do thành viên trong nhà đang khiêng 1 thùng sáp đã nấu và bị vụt tay đổ ra sàn gây cháy.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại TPHCM

Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ cháy tại đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM: Lời kể từ cô của nạn nhân

Nhóm PV |

“Khi xảy ra vụ cháy, tôi đang ở nhà nấu cơm chiều. Khi vừa bước ra ngoài, quay lại thì thấy nhà cháu tôi toàn là lửa" - bà Út, cô ruột của gia đình nạn nhân (nhà sát vách với nhà nạn nhân), chia sẻ trong nước mắt.

Tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM

Nhóm PV |

8 người thiệt mạng trong vụ cháy tại địa chỉ số 47 đường Lạc Long Quân (quận 11, TPHCM). Đến gần 21h30 ngày 7.5, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại TPHCM

Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ cháy tại đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM: Lời kể từ cô của nạn nhân

Nhóm PV |

“Khi xảy ra vụ cháy, tôi đang ở nhà nấu cơm chiều. Khi vừa bước ra ngoài, quay lại thì thấy nhà cháu tôi toàn là lửa" - bà Út, cô ruột của gia đình nạn nhân (nhà sát vách với nhà nạn nhân), chia sẻ trong nước mắt.

Tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ cháy làm 8 người chết ở TPHCM

Nhóm PV |

8 người thiệt mạng trong vụ cháy tại địa chỉ số 47 đường Lạc Long Quân (quận 11, TPHCM). Đến gần 21h30 ngày 7.5, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.