Lãnh đạo TPHCM thăm cá nhân, đơn vị tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

M.Q |

Chiều 29.1, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm các đơn vị, cá nhân tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đoàn đã đến thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (có bí danh Năm Lai). Ông Năm Lai đã xây dựng một hầm vũ khí tuyệt đối bí mật (tại số 287/68-70-72 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3) phục vụ quan trọng cho trận đánh vào Dinh Độc Lập của lực lượng Biệt động Sài Gòn vào mùa Xuân 1968.

Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn những cống hiến, đóng góp của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai cho cách mạng và mong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tìm cách để đem câu chuyện lịch sử này truyền từ thế này sang thế hệ khác.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, là một chiến sĩ đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ năm 1968 đến tháng 4.1975, đồng chí là Phó Bí thư Đoàn ủy Liên phường, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học sinh, Phó Văn phòng Thành Đoàn, Phó Ban Thường trực Ban Thanh niên Công nhân Thành Đoàn, Ủy viên Ban cán sự quận Phú Tân Sơn.

Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Hải cho cách mạng. “Thế hệ hôm nay luôn nhớ tới những đóng góp của các lực lượng tham gia chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM. Ban hiện có khoảng 7.800 thành viên, trong đó có hơn 700 đồng chí tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thay mặt đoàn, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tri ân những đóng góp to lớn, cống hiến và hy sinh của các chiến sĩ cựu tù chính trị và tù binh TP trong đấu tranh giành lại độc lập của dân tộc; đánh cao những hoạt động của Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP, đã chủ động chăm lo cho các thành viên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các đơn vị chức năng của TP tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, các cựu tù chính trị và tù binh TP. Lãnh đạo TP sẽ vận động các nguồn để chăm lo tốt hơn cho các cựu tù chính trị và tù binh TP.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Sài Gòn – Gia Định trong chiến dịch Mậu Thân

TS |

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 có vai trò rất lớn của giai cấp công nhân lao động (CNLĐ) ở các nhà máy. Báo Lao Động xin được trích dẫn bài viết của Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM khi khảo cứu về sự kiện này. Tiêu đề bài viết, các tiêu đề phụ trong bài do Báo Lao Động đặt.

Khánh thành Bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh xuân Mậu Thân 1968

M.T |

Ngày 26.1, UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất).

Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng nghe chuyện về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968

TRÂM NGUYỄN |

Sáng 25.1, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Nghe hiện vật kể với chủ đề “Đà Nẵng - Mậu Thân 1968”. Đến đây, các bạn trẻ không chỉ được nghe những nhân chứng kể lại mà còn hào hứng tham gia đặt câu hỏi với những người trong cuộc để hiểu rõ thêm câu chuyện đằng sau sự kiện Tổng tiến công Mậu Thân 1968.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân Sài Gòn – Gia Định trong chiến dịch Mậu Thân

TS |

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 có vai trò rất lớn của giai cấp công nhân lao động (CNLĐ) ở các nhà máy. Báo Lao Động xin được trích dẫn bài viết của Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM khi khảo cứu về sự kiện này. Tiêu đề bài viết, các tiêu đề phụ trong bài do Báo Lao Động đặt.

Khánh thành Bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh xuân Mậu Thân 1968

M.T |

Ngày 26.1, UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất).

Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng nghe chuyện về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968

TRÂM NGUYỄN |

Sáng 25.1, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Nghe hiện vật kể với chủ đề “Đà Nẵng - Mậu Thân 1968”. Đến đây, các bạn trẻ không chỉ được nghe những nhân chứng kể lại mà còn hào hứng tham gia đặt câu hỏi với những người trong cuộc để hiểu rõ thêm câu chuyện đằng sau sự kiện Tổng tiến công Mậu Thân 1968.