Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM

Thành Nhân |

Ngày 15.11, tại TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành TP đã có buổi tiếp và làm việc với bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, trong năm 2021, Cần Thơ có tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ là 30,21 triệu USD, các mặt hàng Cần Thơ xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu là gạo, thủy hải sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ; Còn tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa Cần Thơ nhập của Hoa Kỳ là 9,53 triệu USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược và một số mặt hàng khác (nguyên liệu, máy móc thiết bị).

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tiếp và làm việc với bà Susan Burns - Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Th.N
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tiếp và làm việc với bà Susan Burns. Ảnh: Th.N

"Trong 10 tháng đầu năm 2022, Cần Thơ có tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ là 147,67 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy hải sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ; Còn tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa Cần Thơ nhập của Hoa Kỳ là 1,69 triệu USD, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, nông dược, thuốc thú y", ông Hồng nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng trao tặng quà lưu niệm đến Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Th.N
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng trao tặng quà lưu niệm đến Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Th.N

Theo ông Hồng, trong quá trình phát triển, TP Cần Thơ không ngừng nỗ lực mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Trong đó, Hoa Kỳ luôn được xem là một trong những đối tác quan trọng và hy vọng bà Susan Burns sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung, TP Cần Thơ nói riêng trong việc kết nối hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực logistics, giáo dục, giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư tại TP.Cần Thơ và hợp tác xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ,...

Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh  và lãnh đạo TP.Cần Thơ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Th.N
Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh và lãnh đạo TP.Cần Thơ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Th.N

Về phần mình, bà Susan Burns đã trao đổi, thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như y tế, giáo dục, đầu tư trong lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng tái tạo,...

Đặc biệt, bà Susan Burns mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế để kịp thời ứng phó, ngăn chặn sớm nếu trong trường hợp đại dịch khác xảy ra.

Bà Susan Burns cũng thông tin, trong thời gian tới, tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong sự kiện này sẽ có rất nhiều đại biểu của tiểu bang Oregon tham dự và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Bà Susan Burns mong rằng các doanh nghiệp của Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm được cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mà TP.Cần Thơ kêu gọi và doanh nghiệp của Hoa Kỳ mong muốn đầu tư.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Điều chỉnh vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân

Thành Nhân |

Cần Thơ - UBND thành phố đề nghị HĐND điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân hết số vốn đã bố trí năm 2022 với tổng số vốn giảm là 199,492 tỉ đồng.

Cần Thơ: Dự án ngàn tỉ vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biển đổi khí hậu TP.Cần Thơ yêu cầu được nhận nền tái định cư mới đồng ý bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, khu tái định cư bố trí chưa hoàn thiện nên không thể bàn giao nền tái định cư cho người dân khiến dự án có nguy cơ dang dở.

Rà soát, thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thành Nhân |

Bộ Xây dựng làm việc với Cần Thơ để rà soát, thúc đẩy thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Cần Thơ: Điều chỉnh vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân

Thành Nhân |

Cần Thơ - UBND thành phố đề nghị HĐND điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân hết số vốn đã bố trí năm 2022 với tổng số vốn giảm là 199,492 tỉ đồng.

Cần Thơ: Dự án ngàn tỉ vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biển đổi khí hậu TP.Cần Thơ yêu cầu được nhận nền tái định cư mới đồng ý bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, khu tái định cư bố trí chưa hoàn thiện nên không thể bàn giao nền tái định cư cho người dân khiến dự án có nguy cơ dang dở.

Rà soát, thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thành Nhân |

Bộ Xây dựng làm việc với Cần Thơ để rà soát, thúc đẩy thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.