Lãnh đạo Thượng Hải viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam

Thanh Hà |

Ngày 26.9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và tiếp đón đại diện chính quyền sở tại, lãnh sự đoàn và cộng đồng người Việt đến viếng và ký sổ tang.

Thay mặt tập thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán, Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn đối với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, tri ân sâu sắc những cống hiến và tâm huyết của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có những đóng góp quan trọng góp phần nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán cùng đại diện cộng đồng người Việt, lưu học sinh và đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Thượng Hải đã lần lượt thành kính dâng hương tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Sáng 27.9, đồng chí Ông Thiết Huệ - Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải cùng lãnh đạo và cán bộ Sở Ngoại vụ đã đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam để viếng, dâng hoa và ghi sổ tang bày tỏ sự tiếc thương đối với sự ra đi của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Đồng chí Ông Thiết Huệ nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc cảm thấy rất bàng hoàng và xúc động khi hay tin đồng chí Chủ tịch Nước Trần Đại Quang qua đời. Thay mặt lãnh đạo chính quyền Thành phố Thượng Hải, thông qua Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, đồng chí Ông Thiết Huệ xin bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương đối với đồng chí Trần Đại Quang và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công bày tỏ sự cảm ơn chân thành và đánh giá cao việc lãnh đạo Chính quyền và Sở Ngoại vụ Thành phố Thượng Hải đã  đến thăm hỏi và gửi lời chia buồn trước sự ra đi của đồng chí Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Chính phủ Trung Quốc nói chung và chính quyền thành phố Thượng Hải nói riêng đối với việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.

 
Lễ viếng, truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang 
tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Ảnh: LSQ. 
 

Cùng ngày, đại diện chính quyền tỉnh Chiết Giang và Giang Tô và đại diện Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Giang Tô đã đến viếng, ghi sổ tang, chuyển vòng hoa viếng của Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Giang Tô.

Trong hai ngày 26-27.9, đông đảo Tổng Lãnh sự và đại diện các nước tại Thượng Hải đã đến viếng và ghi sổ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như gia đình Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Người dân đội mưa đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về quê nhà an táng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 27.9, dù thời tiết ở Ninh Bình có mưa, nhưng từ sáng sớm, dọc hai bên Quốc lộ 10, đoạn từ TP.Ninh Bình – Kim Sơn dài hàng chục kilomet, người dân đội mưa đứng kín hai bên đường để đón đoàn xe đưa  Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về an táng tại quê nhà (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Đúng 12h00 cùng ngày, đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về tới trung tâm thành phố Ninh Bình. Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường trang nghiêm, kính cẩn khi đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua.

Nhìn lại hình ảnh đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lần cuối qua các tuyến phố Hà Nội

PV |

Lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tổ chức vào 7h30 sáng nay (27.9) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau đó đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ quốc gia đi qua Nhà hát Lớn, Hồ Gươm, lăng Bác và về nhà riêng tại phố Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội).

Lễ An táng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Nhóm PV |

Trước Lễ An táng nhiều giờ, hàng nghìn người dân địa phương đã tập trung ở nghĩa trang để đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Lễ An táng sẽ bắt đầu vào hồi 15h30 tại quê hương Chủ tịch Nước - xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ninh Bình: Người dân đội mưa đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về quê nhà an táng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 27.9, dù thời tiết ở Ninh Bình có mưa, nhưng từ sáng sớm, dọc hai bên Quốc lộ 10, đoạn từ TP.Ninh Bình – Kim Sơn dài hàng chục kilomet, người dân đội mưa đứng kín hai bên đường để đón đoàn xe đưa  Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về an táng tại quê nhà (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Đúng 12h00 cùng ngày, đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về tới trung tâm thành phố Ninh Bình. Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường trang nghiêm, kính cẩn khi đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua.

Nhìn lại hình ảnh đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lần cuối qua các tuyến phố Hà Nội

PV |

Lễ truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tổ chức vào 7h30 sáng nay (27.9) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau đó đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ quốc gia đi qua Nhà hát Lớn, Hồ Gươm, lăng Bác và về nhà riêng tại phố Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội).

Lễ An táng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Nhóm PV |

Trước Lễ An táng nhiều giờ, hàng nghìn người dân địa phương đã tập trung ở nghĩa trang để đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Lễ An táng sẽ bắt đầu vào hồi 15h30 tại quê hương Chủ tịch Nước - xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.