Lãnh đạo những nước nào sẽ đến Việt Nam dự Hội nghị WEF ASEAN 2018?

Hải Anh |

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) dự kiến sẽ có 9 lãnh đạo nhà nước hoặc chính phủ và hơn 92 nhân vật đại diện cho tất cả các quốc gia ASEAN tham dự.

Theo thông tin báo chí trong cuộc họp báo hôm 6.9, hơn 900 đại biểu tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018 từ 43 quốc gia, đại diện cho các doanh nghiệp, khu vực tư nhân, các tổ chức khoa học, nghệ thuật, xã hội dân sự, truyền thông và quốc tế.

Trong đó, 300 đại biểu đến từ các nước bên ngoài ASEAN; hơn 50 đại biểu truyền thông, xã hội dân sự và học thuật; hơn 70 nhà lãnh đạo trẻ, bao gồm 25 nhà kiến tạo thế giới (Global Shapers), 9 nhà khởi nghiệp xã hội (Social Entrepreneurs) và 37 nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu (Young Global Leaders).

Đại diện của Việt Nam tại Hội nghị WEF ASEAN 2018 là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 20 Bộ trưởng và Thứ trưởng, trong đó bao gồm 5 Phó Thủ tướng.

Ngoài Thủ tướng nước chủ nhà Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị WEF ASEAN 2018 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13.9 có nhiều lãnh đạo nhà nước hoặc chính phủ và hơn 92 nhân vật đại diện cho tất cả các quốc gia ASEAN.

Hội nghị với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-Wha, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero Espinoza.

Trong lần thứ 2 Việt Nam đăng cai hội nghị khu vực của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, sau lần tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, WEF ASEAN 2018 sẽ có 53 phiên họp chính thức và 35 phiên thảo luận cộng đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triển vọng hợp tác Việt Nam - WEF trong nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh về kết quả phối hợp triển khai giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong nông nghiệp và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN 2018

HÀ LIÊN |

Trong cuộc họp báo quốc tế về Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 6.9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị đều cơ bản hoàn thành.

Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN: Trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN - một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018” của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Triển vọng hợp tác Việt Nam - WEF trong nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh về kết quả phối hợp triển khai giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong nông nghiệp và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN 2018

HÀ LIÊN |

Trong cuộc họp báo quốc tế về Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 6.9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị đều cơ bản hoàn thành.

Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN: Trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN - một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018” của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018.