Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ quyên góp ủng hộ bà con vùng bị thiệt hại bởi bão số 10

Nhóm PV |

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chiều 20.9, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơ bão số 10.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Văn phòng T.Ư Đảng tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung mỗi người ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là hơn 400 triệu đồng.

Chiều 20.9, tại Nhà Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ phát động quyên góp ít nhất 1 ngày lương ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10. Tham dự và quyên góp ủng hộ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết qua tổng hợp của các cơ quan, bão số 10 với sức gió giật mạnh tới cấp 15 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung.

Theo thống kê bước đầu, bão số 10 làm 6 người chết, 215 người bị thương; 819 nhà bị sập, 192.000 nhà bị tốc mái. Nhiều công trình công cộng, trụ sở, trường học bị hư hỏng nặng. 2 cột truyền hình tại Hà Tĩnh bị đổ. 8 thuyền bị chìm và 228 tàu, thuyền bị hư hỏng nặng. 2.855 cột điện bị đổ gãy.

Bão số 10 cũng khiến hạ tầng giao thông, mạng lưới cấp điện, các công trình thủy lợi bị sạt lở, sản xuất nông nghiệp chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề. Thiệt hại ước tính khoảng 11.000 tỉ đồng.  TS

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Sự hỗ trợ quý báu, kịp thời

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao hỗ trợ cho NLĐ tại KKT Hòn La. Ảnh: LÊ PHI LONG
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao hỗ trợ cho NLĐ tại KKT Hòn La. Ảnh: LÊ PHI LONG

Ngày 19-20.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tiếp tục đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho người lao động đang làm việc tại vùng tâm bão số 10. Tại Khu kinh tế Hòn La 2 (xã Quảng Phú, H.Quảng Trạch), đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người lao động đang làm việc tại Cty TNHH Cát Phú. Đây là đơn vị bị thiệt hại nặng trong cơn bão vừa qua với hệ thống sản xuất bị sập gần hoàn toàn, người lao động làm việc tại Cty cũng chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa.

Ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã động viên cán bộ, công nhân Cty sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất. LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã trao các suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho những CN có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng nặng do bão.

Đến thăm NLĐ đang làm việc tại Cty TNHH Hào Hưng Quảng Bình (đóng tại KCN Hòn La, xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã trao tận tay những phần quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do cơn bão số 10.

GĐ Công ty Lưu Đức Thành nói, đây là sự hỗ trợ quý báu, kịp thời, là động lực để người lao động tại Cty khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.

Tại Cty CP Sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, chị Võ Thị Phương - CN Công ty, trú thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch - rất cảm động khi nhận được sự hỗ trợ 1 triệu đồng từ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình. Trong cơn bão số 10 vừa qua, nhà chị Phương bị bay hết mái, thiệt hại nặng, hoàn cảnh rất khó khăn. “Đây là động lực để chúng tôi vững tin hơn trong giai đoạn khó khăn này” - chị Phương chia sẻ.

Tại TCty Sông Gianh (P.Quảng Thuận, TX.Ba Đồn), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã ân cần thăm hỏi và động viên các CN Cao Minh Hòa và Nguyễn Văn Chính.

Đoàn cũng đã đến Cảng cá Sông Gianh (H.Bố Trạch) để trao 5 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho NLĐ đang làm việc tại đây.  Lê Phi Long

CĐ Giáo dục Việt Nam: Trích 1 tỉ đồng hỗ trợ hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh

CĐ Giáo dục VN đã trích 1 tỉ đồng hỗ trợ hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10; đồng thời tiếp tục phát động, kêu gọi cán bộ, nhà giáo và người lao động thuộc các Sở GDĐT, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc chung tay quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các trường học đã bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10 gây ra, nhằm góp phần giải quyết những khó khăn cho các trường học, để cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục duy trì và tổ chức dạy và học.

Tại lễ phát động, CĐ Giáo dục VN đã tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và 50 triệu đồng từ CĐ Cơ quan Bộ GDĐT ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.  Xuân Trường

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.