Trước khai mạc kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặng Chung-Thành Trung-Cao Nguyên |

7h15 sáng 20.5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; ...
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

 

 
Đoàn đại biểu Quốc hội  vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bắt đầu từ 8h ngày 20.5, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp. Đến 9h, Quốc hội họp phiên khai mạc tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Trước đó, tại phiên họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV hôm 17.5, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày (không kể ngày nghỉ); phiên khai mạc vào ngày 20.5 và bế mạc vào ngày 14.6. Dự kiến, sẽ có 10 buổi họp trong chương trình kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp (chiếm tỉ lệ 25% tổng thời gian kỳ họp).

Đây là kỳ họp giữa năm nên trọng tâm tập trung cho vấn đề lập pháp, dành thời gian 12/20 ngày, chiếm 60% tổng thời gian kỳ họp cho nội dung này. Cụ thể, Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật và 2 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác.

Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác (8 ngày), trong đó có 2,5 ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Đặng Chung-Thành Trung-Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh

Thành Trung |

Điểm mới của Kỳ họp 7, Quốc hội Khoá XIV là các đại biểu có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh, thậm chí "chỉ cần 1 chiếc iPhone".

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

UB Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, ngày 8.5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu Quốc hội có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh

Thành Trung |

Điểm mới của Kỳ họp 7, Quốc hội Khoá XIV là các đại biểu có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh, thậm chí "chỉ cần 1 chiếc iPhone".

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

UB Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, ngày 8.5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.