Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp Quốc hội

Thành Trung |

Sáng nay (22.10), trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
 7h15 sáng thứ hai, 22.10, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV.  Ảnh: V.H

Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; ...

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn gần 500 đại biểu thực hiện nghi lễ. Ảnh: V.H

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

 
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu nghiêm trang trước khi vào Lăng Bác sáng nay (22.10). Ảnh: V.H

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

 
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Ảnh: V.H

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bắt đầu lúc 9h sáng và được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ làm việc trong 24 ngày, dự kiến bế mạc vào 21.11.

Ngoài nội dung nêu trên, các đại biểu còn tiến hành hoạt động chất vấn; xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác, trong đó có: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước...

Kỳ họp này dự kiến có số phiên họp được tường thuật trực tiếp nhiều nhất từ trước đến nay với 15 phiên, chiếm khoảng 31,25% toàn thời lượng.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh để đánh giá công bằng

NHÓM PV |

Hôm nay (22.10), kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng được dư luận và cử tri quan tâm là, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Sáng mai (22.10), khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào sáng ngày 22.10 và bế mạc vào ngày 21.11.2018.

Cử tri đề nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

MINH QUÂN |

Cử tri quận 2 đề nghị Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân với tư cách là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM nhanh chóng đưa vụ việc Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh để đánh giá công bằng

NHÓM PV |

Hôm nay (22.10), kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng được dư luận và cử tri quan tâm là, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Sáng mai (22.10), khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào sáng ngày 22.10 và bế mạc vào ngày 21.11.2018.

Cử tri đề nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

MINH QUÂN |

Cử tri quận 2 đề nghị Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân với tư cách là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM nhanh chóng đưa vụ việc Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội.