Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Ngày 27.4, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022).

Dự lễ viếng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Cùng dự lễ viếng có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến;  lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Bắc

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: Nhật Bắc

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Bắc

Cũng trong ngày 27.4, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Công an nhân dân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Công an nhân dân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Bắc
Các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: Nhật Bắc
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhân rộng việc học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh

T.VƯƠNG |

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng xây dựng Cảnh sát nhân dân

Vương Trần |

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có giá trị sâu sắc, là định hướng, kim chỉ nam cho công tác xây dựng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhân rộng việc học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh

T.VƯƠNG |

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng xây dựng Cảnh sát nhân dân

Vương Trần |

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có giá trị sâu sắc, là định hướng, kim chỉ nam cho công tác xây dựng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.