Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

HẢI NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), sáng 26.7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ viếng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;…

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đoàn đại biểu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ".

HẢI NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước: Chăm sóc, hỗ trợ người có công cần sự chung tay toàn xã hội

THEO TTXVN |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành.

Hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định thông tin là hàng triệu nỗi đau

. |

Chiều ngày 25.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và làm việc với 3 cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ này. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc về nhiệm vụ thiêng liêng, đặc biệt: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 25.7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022) và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2022).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch nước: Chăm sóc, hỗ trợ người có công cần sự chung tay toàn xã hội

THEO TTXVN |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành.

Hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định thông tin là hàng triệu nỗi đau

. |

Chiều ngày 25.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và làm việc với 3 cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ này. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc về nhiệm vụ thiêng liêng, đặc biệt: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 25.7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022) và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2022).