Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nhóm PV |

Sáng 3.5, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước - được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang. Các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương... đã đến kính viếng hương hồn Đại tướng Lê Đức Anh - vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc của dân tộc.
Đúng 7 giờ, Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ“. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.
Đúng 7h, Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trước linh cữu, Đoàn dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ và bước chậm rãi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trước linh cữu, Đoàn dành một phút mặc niệm và bước vòng quanh linh cữu tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.
Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng tài ba, một người chỉ huy xuất sắc của quân đội. Đồng chí là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, được tôi luyện qua thử thách chiến tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia… Kính cẩn tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh, anh Sáu Nam kính mến!”.
Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng tài ba, một người chỉ huy xuất sắc của quân đội. Đồng chí là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, được tôi luyện qua thử thách chiến tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia… Kính cẩn tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh, anh Sáu Nam kính mến!”.
Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng dành một phút mặc niệm, tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh - vị tướng tài ba của dân tộc.

 

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt đoàn Quốc hội kính cẩn thắp hương, tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh. Đoàn dành một phút mặc niệm trước linh cữu Đại tướng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt đoàn Quốc hội kính cẩn thắp hương, tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn Chủ tịch Nước do Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn Chủ tịch Nước do Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thắp hương và cùng đoàn Chủ tịch Nước mặc niệm, đi vòng quanh linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh tiễn biệt vị tướng cuối cùng trực tiếp chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thắp hương và cùng đoàn Chủ tịch Nước mặc niệm, đi vòng quanh linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Tất cả thành viên trong đoàn đã đứng nghiêm, giơ tay chào trước linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh. Sau khi thắp hương, các thành viên trong đoàn đã đứng nghiêm, giơ tay chào trước linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu dẫn đầu viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi lwaya dẫn đầu đoàn Chính phủ Nhật Bản tại lễ viếng.

Cùng thời điểm này, Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, quê hương của nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh từ 10 giờ 45 phút cùng ngày 3.5.2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 3.5.2019 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm này, Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, quê hương của nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh từ 10h45 ngày 3.5.2019, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ an táng từ 17h cùng ngày tại Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất

TRƯỜNG SƠN - MINH QUÂN |

Sáng 3.5, Đoàn lãnh đạo TPHCM, nguyên lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Sơn Tùng |

Sáng 3.5, đội nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ treo cờ rủ trên quảng trường Ba Đình với sự chứng kiến của nhiều người dân Thủ đô, bắt đầu 2 ngày quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

NHÓM PV |

Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra với nghi thức Quốc tang. Lễ viếng được tổ chức trọng thể từ sáng ngày 3.5.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất

TRƯỜNG SƠN - MINH QUÂN |

Sáng 3.5, Đoàn lãnh đạo TPHCM, nguyên lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Sơn Tùng |

Sáng 3.5, đội nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ treo cờ rủ trên quảng trường Ba Đình với sự chứng kiến của nhiều người dân Thủ đô, bắt đầu 2 ngày quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

NHÓM PV |

Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra với nghi thức Quốc tang. Lễ viếng được tổ chức trọng thể từ sáng ngày 3.5.