Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Theo VGP |

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2019), sáng 26.7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ ".

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội… cũng đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo VGP
TIN LIÊN QUAN

"Màu hoa đỏ": Nhiều món quà ý nghĩa gửi đến những người có công

HUYÊN NGUYỄN |

Qua 12 năm tổ chức, chương trình “Màu hoa đỏ” đã tổ chức trao tặng trên 48 tỉ đồng, trao tặng hơn 1,2 vạn sổ tiết kiệm tình nghĩa, hơn 600 nhà tình nghĩa, hàng vạn suất quà nghĩa tình tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và học sinh nghèo vượt khó của nhiều địa phương trên cả nước.

Thủ tướng: Công tác đền ơn đáp nghĩa là bổn phận của tất cả mọi người

B.T.S |

Sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

Anh Thư |

Chiều 24.7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

"Màu hoa đỏ": Nhiều món quà ý nghĩa gửi đến những người có công

HUYÊN NGUYỄN |

Qua 12 năm tổ chức, chương trình “Màu hoa đỏ” đã tổ chức trao tặng trên 48 tỉ đồng, trao tặng hơn 1,2 vạn sổ tiết kiệm tình nghĩa, hơn 600 nhà tình nghĩa, hàng vạn suất quà nghĩa tình tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và học sinh nghèo vượt khó của nhiều địa phương trên cả nước.

Thủ tướng: Công tác đền ơn đáp nghĩa là bổn phận của tất cả mọi người

B.T.S |

Sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

Anh Thư |

Chiều 24.7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.