Lãnh đạo cấp cao cần nêu gương trên mọi lĩnh vực

XUÂN HẢI - HUYÊN NGUYỄN |

Hôm nay (2.10), Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Nhân hội nghị, trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc nâng tầm quy định từ Quy định 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư lên thành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương thể hiện sự coi trọng và đẩy mạnh vấn đề này. Trước đây, chưa có những quy định nêu cụ thể việc thực hiện đến tầm lãnh đạo cấp cao như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên phải luôn là tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực

Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định về nêu gương của người cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ông Thưởng cho rằng, các quy định về nêu gương không ngoài tiêu chuẩn mà Nghị quyết Trung ương các khoá đã nêu. Trong rất nhiều quy định có 3 mảng quan trọng, về mặt chính trị là trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; kiến thức mọi mặt và năng lực hoạt động thực tiễn, giao việc phải hoàn thành tốt. Về phẩm chất đạo đức, bản thân và gia đình phải gương mẫu mọi mặt trước nhân dân trong cơ quan và nơi cư trú, không có quan hệ mờ ám trong xã hội.

Sau 5 năm thực hiện theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ĐBQH khoá XIV Phạm Văn Hoà (tỉnh Đồng Tháp) cho rằng việc thực hiện quy định thể hiện tính nghiêm minh của Đảng trong công tác xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm ở mỗi người trong thực thi công vụ và đặc biệt đối với người dân. Đây là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng đối với chúng ta trong tình hình hiện nay. Để mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm cao trong công vụ và việc thể hiện phong cách, tác phong, đạo đức, phẩm chất của cán bộ, đảng viên để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Theo ông Phạm Văn Hoà, những hành động cụ thể của việc nêu gương được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực trong việc thực thi công vụ, chức trách nhiệm vụ, trong phẩm chất đạo đức, lối sống, đặc biệt nêu gương trong việc không tham ô, tham nhũng, chia bè xẻ cánh, tư lợi, bố trí cán bộ thiếu phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, không đủ điều kiện; nêu gương không đưa con em, họ hàng vào vị trí chủ chốt nếu không xứng đáng, không đạt tiêu chuẩn.

Đánh giá qua 5 năm thực hiện, quy định đã được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ, được triển khai từ Trung ương, đến tận từng chi bộ và từng đảng viên.

Tuy nhiên trong thực tiễn vẫn còn một số bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa thể hiện sự nêu gương cho nên dẫn đến bị sai phạm, tha hoá, mất phẩm chất đạo đức nên bị xử lý kỷ luật.

“Tôi rất trăn trở trong thời gian qua số cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ lãnh đạo ở địa phương bị xử lý vi phạm kỷ luật. Mặc dù người ta hiểu, biết các việc làm đó là không đúng nhưng vẫn vi phạm là do tính chủ quan, tính không gương mẫu trong tổ chức thực hiện các quy định”, ông Hoà trăn trở.

Phải có chế tài xử lý, nhân dân cùng giám sát

Đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định về nêu gương, ông Trần Ngọc Vinh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng khóa XIII, Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hải Phòng bày tỏ: “Nếu người đứng đầu tốt, tôi tin rằng tập thể, mỗi cá nhân trong tập thể đó sẽ tốt. Nhưng nếu người đứng đầu không gương mẫu thì xử lý như thế nào, cách nào để phát hiện và những chế tài cụ thể. Đây là vấn đề về cả thời gian và tiêu chí. Vì thế, tôi cho rằng, khi đã quy định thì cần tiếp tục quy định cụ thể và có tiêu chí rõ ràng hơn nữa”.

Ông Vinh nhấn mạnh khi có tiêu chí đo lường và chế tài xử lý nghiêm minh, khen đúng lúc, chê đúng chỗ thì phong trào sẽ đi lên. Ngược lại, nếu những người không thực hiện tốt việc nêu gương mà vẫn đương chức, đương quyền, vẫn không bị ảnh hưởng thì sẽ khiến phong trào trở nên hình thức, ban đầu rất to như bọt xà phòng phồng lên rồi sau đó lại tan biến.

Đồng quan điểm trên, Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cũng cho rằng, qua sơ kết 5 năm thực hiện cho thấy nên duy trì phát huy việc nêu gương. Quy định này cần tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện, phổ biến rộng rãi hơn nữa tới đến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và đặc biệt là quần chúng nhân dân để quần chúng nhân dân tham gia giám sát đối với cán bộ, đảng viên.

“Giáo dục, động viên tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên là một điều cốt lõi để hạn chế, hạn chế tới mức thấp nhất tình hình vi phạm đạo đức lối sống, phẩm chất lối sống, tha hoá về chính trị”, ông Hoà nói.

Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Trả lời báo chí mới đây về dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khác với Quy định số 101 ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trước đây như thế nào? Ông Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Tinh thần của quy định là đảng viên phải chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Điều 1 quy định chung cho các đảng viên. Điều 2 và điều 3 dành riêng cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư và Ủy viên Trung ương Đảng dựa trên nguyên lý “có xây, có chống và xây trước, chống sau”. Điều 2 gồm 9 điểm, quy định những vấn đề mang tính “xây” mà mỗi cán bộ cấp cao phải gương mẫu thực hiện, từ trách nhiệm nêu gương trong quan hệ với tổ chức Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và đối với chức trách, nhiệm vụ, gia đình... X.H

XUÂN HẢI - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.